LHQ chuẩn bị phương án trừng phạt nếu Triều Tiên phóng tên lửa

30/09/2015 13:18 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc đã chuẩn bị sẵn phương án trừng phạt cả về kinh tế và ngoại giao nặng nề hơn nếu Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa như tuyên bố.

(TNO) Liên Hiệp Quốc đã chuẩn bị sẵn phương án trừng phạt cả về kinh tế và ngoại giao nặng nề hơn nếu Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa như tuyên bố.

Hội đồng bảo an LHQ chuẩn bị sẵn phương án trừng phạt nếu Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh: AFPHội đồng bảo an LHQ chuẩn bị sẵn phương án trừng phạt nếu Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se nói với các nhà báo sau cuộc họp của ông với 2 ngoại trưởng Mỹ và Nhật với nhiều quan ngại về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, hãng Yonhap cho hay hôm nay 30.9. Cuộc họp của 3 ngoại trưởng diễn ra bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức ở thành phố New York, Mỹ.
“Hội đồng bảo an đã bắt đầu xem xét lệnh trừng phạt nặng nề hơn và sẽ đau đớn đối với Triều Tiên”, Ngoại trưởng Yun nói với các nhà báo. “Chúng ta sẽ thấy lệnh trừng phạt đó, Triều Tiên sẽ bị cô lập hơn không chỉ về kinh tế mà cả ngoại giao”, ông Yun nói tiếp.
Ngoại trưởng Hàn Quốc không đề cập cụ thể lệnh trừng phạt, nhưng theo ông đó là sự cảnh cáo ý nghĩa nhất dành cho Bình Nhưỡng trước các hành động khiêu khích của mình. Triều Tiên tuyên bố hồi đầu tháng 9.2015 sẽ tiến hành phóng tên lửa vào quỹ đạo hoặc tên lửa đạn đạo tầm xa.
Vụ phóng lần thứ 4 này dự đoán được tiến hành trong khoảng thời gian gần ngày 10.10, ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa hơn là đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Bình Nhưỡng gọi những vụ phóng tên lửa "nhằm phục vụ nhu cầu hòa bình”. Tuy nhiên, nghị quyết của Liên Hiệp Quốc không cho phép Bình Nhưỡng thực hiện bất kỳ vụ phóng nào.
Mọi chú ý của thế giới đang tập trung về Bình Nhưỡng. Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước, cả 2 nhà lãnh đạo đều thể hiện sự quan ngại đối với kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Tổng thống Obama nói: “Triều Tiên không được chấp nhận là một quốc gia có vũ khí hạt nhân”, trong khi Chủ tích Tập phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng vụ thử sẽ gây căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.