LHQ cảnh báo tình hình Ethiopia 'vượt tầm kiểm soát'

Văn Khoa
Văn Khoa
19/10/2022 07:30 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 17.10 cảnh báo tình hình ở Ethiopia “đang dần vượt tầm kiểm soát”, yêu cầu các bên chấm dứt những hành động thù địch ở vùng Tigray, theo Reuters.

Chính phủ Ethiopia giao tranh với lực lượng nổi dậy ở vùng Tigray kể từ tháng 11.2020

Chụp màn hình Aa.com

Bạo lực và sự tàn phá đã chạm tới mức báo động. Những cuộc tấn công bừa bãi đang giết chết thêm nhiều người vô tội mỗi ngày, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng trọng yếu và hạn chế việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu”, ông Guterres phát biểu tại một cuộc họp báo.

Chính phủ Ethiopia và các đồng minh giao tranh với lực lượng nổi dậy ở Tigray trong gần 2 năm qua, khiến hàng ngàn dân thường thiệt mạng và hàng trăm ngàn người đang có nguy cơ hứng chịu nạn đói. Hai bên đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.