Lèo tèo hạng mục vui chơi thể thao, cây xanh trong dự án công viên gần 750 tỉ

23/08/2023 17:33 GMT+7

Dù có tổng mức đầu tư gần 750 tỉ đồng nhưng sau một thời gian thi công, hiện dự án công viên và hồ điều hòa CV1 - khu đô thị Cầu Giấy (viết tắt là công viên CV1) thuộc địa bàn 2 quận của Hà Nội là Cầu Giấy và Nam Từ Liêm mới chỉ lèo tèo vài hạng mục.

Dự án công viên CV1 được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT với tổng vốn 744,7 tỉ đồng. Theo thiết kế, công viên CV1 có quy mô đầu tư xây dựng được điều chỉnh gồm: diện tích mặt nước hồ điều hòa tối thiểu là 190.003 m2; diện tích đất công viên cây xanh khoảng 87.734 m2...

Lèo tèo hạng mục vui chơi thể thao, cây xanh trong công viên gần 750 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dự án Công viên CV1 nhìn từ trên cao

NGUYỄN TRƯỜNG

Công viên này được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng. Khởi công quý 2/2016, sau nhiều lần điều chỉnh thời gian, dự án được kỳ vọng hoàn thành vào tháng 6 vừa qua, nhưng tới nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Theo ghi nhận trong ngày 23.8, hiện nhiều vị trí trong khuôn viên vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Công nhân đang hối hả trồng thêm cây xanh vào khu đất đã được đào sẵn hố. Do chưa được đưa vào sử dụng nên khu vực cổng ra vào được rào tôn kín mít.

Trước đó, tại buổi làm việc, kiểm tra tiến độ một số dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công viên trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, trong những năm qua, thành phố luôn rất quan tâm cho việc phát triển hệ thống công viên trên địa bàn. Bởi lẽ, khi đi vào hoạt động, hệ thống công viên không chỉ tạo cảnh quan, cải thiện môi trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Lèo tèo hạng mục vui chơi thể thao, cây xanh trong công viên gần 750 tỉ đồng - Ảnh 2.

Một góc khu vui chơi trong dự án công viên gần 750 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Tuấn yêu cầu những đơn vị có liên quan phải khẩn trương khắc phục tồn tại đã được chỉ ra để dự án sớm được bàn giao, khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đối với dự án đầu tư công viên CV1, ông Tuấn đề nghị những đơn vị có liên quan xem xét bổ sung các thiết bị thể dục thể thao, thay thế, bổ sung thêm cây xanh, bổ sung thêm công năng, nâng tầm giá trị của công viên.

Lèo tèo vài hạng mục vui chơi, thể thao trong dự án công viên CV1

NGUYỄN TRƯỜNG

Lèo tèo hạng mục vui chơi thể thao, cây xanh trong công viên gần 750 tỉ đồng - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP.Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan xem xét bổ sung các thiết bị thể dục thể thao, thay thế, bổ sung thêm cây xanh, bổ sung thêm công năng, nâng tầm giá trị của công viên được xây dựng theo hình thức BT

NGUYỄN TRƯỜNG

Lèo tèo hạng mục vui chơi thể thao, cây xanh trong công viên gần 750 tỉ đồng - Ảnh 5.

Công nhân cắt tỉa cây cỏ rậm rạp

NGUYỄN TRƯỜNG

Cây xanh được trồng bổ sung trong ngày 23.8

NGUYỄN TRƯỜNG

Lèo tèo hạng mục vui chơi thể thao, cây xanh trong công viên gần 750 tỉ đồng - Ảnh 7.

Khu vực tập kết thùng rác bị dây leo che phủ

NGUYỄN TRƯỜNG

Lèo tèo hạng mục vui chơi thể thao, cây xanh trong công viên gần 750 tỉ đồng - Ảnh 8.

Hạng mục bờ kè trong dự án Công viên CV1 đã được hoàn thiện

NGUYỄN TRƯỜNG

Lèo tèo hạng mục vui chơi thể thao, cây xanh trong công viên gần 750 tỉ đồng - Ảnh 9.

Cổng vào dự án công viên CV1 được rào tôn kín mít

NGUYỄN TRƯỜNG

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.