Lên núi dựng lán để buôn bán ma túy

21/10/2023 10:09 GMT+7

Phàng A Súa đã dựng lán trên một đỉnh núi cao ở xã Trung Lý, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) để buôn bán ma túy.

Ngày 21.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Mường Lát (Thanh Hóa) bắt nghi phạm Phàng A Súa (38 tuổi, ngụ xã Trung Lý, H.Mường Lát), để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Dựng lán trên núi để buôn bán ma túy - Ảnh 1.

Nghi phạm Phàng A Súa (đứng giữa)

CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, lực lượng của Công an H.Mường Lát đã vây ráp và bắt quả tang Phàng A Súa đang tàng trữ hơn 1 bánh heroin trong lán dựng ở trên đỉnh núi thuộc địa phận bản Pá Búa (xã Trung Lý).

Tại cơ quan công an, Phàng A Súa khai nhận đã mua số heroin trên của một người Lào ở khu vực bản Táo (xã Trung Lý) với giá 60 triệu đồng, sau đó đem cất giấu trong lán trên đỉnh núi để bán kiếm lời.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Mường Lát, Phàng A Súa đã có 1 tiền án về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời gian gần đây, Súa dựng lán trên đỉnh núi để mua bán ma túy hòng tránh lực lượng chức năng.

Khi mua bán ma túy, Súa chỉ thực hiện với những người quen biết, không mua bán với người lạ, do vậy đã gây không ít khó khăn cho lực lượng công an phá án.

Vụ án lên núi dựng lán để buôn bán ma túy đang được Công an H.Mường Lát điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.