Lên mạng xã hội đặt làm 4 sổ đỏ giả để lừa đảo, lãnh án 10 năm tù

10/07/2023 19:31 GMT+7

Lên mạng xã hội đặt làm giả sổ đỏ rồi đi lừa đảo, một người ở An Giang bị TAND TP.Long Xuyên tuyên phạt 10 năm tù.

Ngày 10.7, TAND TP.Long  Xuyên (An Giang) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Minh Hòa (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Khánh, H.Thoại Sơn, An Giang) 10 năm tù về 2 tội: làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội đạt làm 4 sổ đỏ giả để lừa đảo, lãnh án 10 năm - Ảnh 1.

Trương Minh Hòa vào thời điểm bị lực lượng Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo và làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

CACC

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, từ tháng 7.2021, Hòa đã cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ tên, địa chỉ qua mạng xã hội Zalo để thuê làm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Sau đó, Hòa sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt của ông N.H.R 120 triệu đồng và của chị L.N.T (cùng ngụ xã Vĩnh Khánh, H.Thoại Sơn, An Giang) 150 triệu đồng.

Ngày 10.11.2021, Hòa mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Văn phòng công chứng H.G (P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để vay 200 triệu đồng thì bị công chứng viên phát hiện và đến Công an TP.Long Xuyên trình báo. Ngày 23.9.2022, Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

HĐXX TAND TP.Long Xuyên tuyên phạt Hòa 7 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt 10 năm tù. Đồng thời, buộc Hòa trả lại toàn bộ số tiền lừa đảo của các nạn nhân.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 10.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.