Lên kế hoạch cho học sinh Lâm Đồng đi học trực tiếp từ 1.11

27/10/2021 18:15 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Sở GD-ĐT, Sở Y tế cùng UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 1.11

Ngày 27.10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại văn bản số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15.10.2021, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ ngày 1.11 đảm bảo thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 tại trường THCS Nguyễn Du (Đà Lạt)

LÂM VIÊN

Trước đó, ngày 26.10 Tỉnh ủy Lâm Đồng ra Thông báo số 176-TB về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27.10: Cả nước 4.411 ca Covid-19, 2.024 ca khỏi | TP.HCM 1.140 ca

Như Thanh Niên đã phản ánh, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11.10 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bộ GD-ĐT có văn bản số 4726 BGDĐT-GDTC ngày 15.10.2021 hướng dẫn đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và 2 (bình thường mới và nguy cơ trung bình), tổ chức dạy học trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhiều phụ huynh và giáo viên ái ngại nếu học sinh đi học trực tiếp khi Đà Lạt vừa xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới tại khu vực Ngã 5 đại học

LÂM VIÊN

Với tỉnh Lâm Đồng, theo CDC Lâm Đồng, ngày 27.10 được xác định cấp độ 2 (vùng vàng)- cấp nguy cơ trung bình. Trong 12 huyện, thành phố có một số địa phương cấp độ 2 gồm: các phường 5,7,8,và P.11(TP.Đà Lạt); TT.Liên Nghĩa và xã Phú Hội (H.Đức Trọng), TT Nam Ban (H.Lâm Hà), xã Gia Hiệp và xã Tân Thượng (H.Di Linh), xã Lộc Ngãi và xã Lộc Tân (Bảo Lâm). TP. Bảo Lộc và các huyện còn lại thuộc cấp độ 1 - bình thường mới (vùng xanh).

Chiều 27.10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, nhiều giáo viên và phụ huynh ở TP.Đà Lạt tỏ ra ái ngại khi cho học sinh đến trường học trực tiếp vào ngày 1.11 vì ở khu vực gần ngã 5 đại học (P.8, TP.Đà Lạt) là nơi tập trung nhiều trường học như Tiểu học Nguyễn Trãi, THPT Bùi Thị Xuân, THCS Nguyễn Du và Trường ĐH Đà Lạt, nhưng ở đây vừa xuất hiện ổ dịch Covid-19 mới với 11 ca nhiễm (tính đến sáng 27.10).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.