Lên án việc con cái kiếm tiền thay cha mẹ

05/05/2023 10:30 GMT+7

Nhiều bậc phụ huynh quyết tâm biến con cái thành "sao mạng" để kiếm tiền từ các hợp đồng tài trợ, quảng cáo.

Lên án việc con cái kiếm tiền thay cha mẹ - Ảnh 1.

Cần có nhiều quy định hơn đối với việc trẻ em hoạt động trên mạng xã hội với tư cách là những influencer được trả phí

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Theo tờ New York Post ngày 3.5, mới đây tiến sĩ Catherine Archer, đến từ ĐH Edith Cowan, là một nhà nghiên cứu truyền thông ở Australia đã và đang kêu gọi cần có nhiều quy định hơn đối với việc trẻ em hoạt động trên mạng xã hội với tư cách là những influencer (người ảnh hưởng) được trả phí.

"Những đứa trẻ này thường là con cái của các phụ huynh nổi tiếng, những người muốn phát triển mối quan hệ sinh lợi hậu hĩnh với các thương hiệu để tối đa hóa mức độ tương tác và sức mạnh bán hàng", tiến sĩ Catherine Archer nói.

Tiến sĩ Catherine Archer lập luận rằng sự phát triển của mạng xã hội đã giúp các nhà tiếp thị tiếp cận trẻ em 24/7. Cùng với đó, số lượng trẻ em sở hữu máy tính bảng tăng từ dưới 1% vào năm 2011 lên 42% năm 2017 và xu hướng này tiếp tục gia tăng.

"Trước đây các chương trình truyền hình thiếu nhi từng là phương tiện tiếp thị hàng đầu của những thương hiệu dành cho trẻ em. Giờ đây việc quảng cáo đồ chơi trẻ em lại phụ thuộc vào người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, mà nhiều trong số đó là trẻ em", tiến sĩ Archer giải thích.

Nhiều nền tảng truyền thông xã hội như TikTok và Instagram, yêu cầu người dùng của họ phải từ 13 tuổi trở lên. Tuy nhiên, một số tài khoản trẻ hơn vẫn tìm cách đăng bài.

Lên án việc con cái kiếm tiền thay cha mẹ - Ảnh 2.

Tiến sĩ Catherine Archer kêu gọi chính quyền cần thiết lập nhiều quy định hơn nhằm siết chặt hoạt động của các "influencer nhí"

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Tiến sĩ Catherine Archer đã nghiên cứu các bài đăng của những "influencer nhí", bao gồm Pixie Curtis (11 tuổi) và em trai Hunter Curtis (8 tuổi). Hai chị em người Australia này được quản lý bởi mẹ của họ là Roxy Jacenko, cựu giám đốc công ty PR Sweaty Betty.

Những đứa trẻ này có hàng chục nghìn người theo dõi trên Instagram. Pixie có tài khoản riêng từ 2 tuổi, còn em trai cô được mẹ lập tài khoản khi tròn 1 tuổi. Jacenko hiện điều hành một công ty quản lý influencer có tên Ministry of Talent. 

Tiến sĩ Catherine Archer đã phân tích các bài đăng của hai chị em nhà Curits trong khoảng thời gian tháng 3 - 7.2022, đặc biệt chú ý đến các hashtag và những hãng đồ chơi mà những đứa trẻ này quảng cáo. Theo đó, vị tiến sĩ này phát hiện hai chị em nhà Curits quảng cáo những loại đồ chơi có thể hướng đến đối tượng thanh thiếu niên và cả người lớn. Kiểu gây ảnh hưởng này có thể khiến người tiêu dùng, đặc biệt trẻ em, cảm thấy bối rối.

"Các kidfluencer (người có ảnh hưởng là trẻ em) đang làm mờ ranh giới giữa những thứ được coi là đồ chơi truyền thống cho trẻ em với những món đồ mà người trưởng thành mong muốn sở hữu. Cụ thể, các sản phẩm cao cấp dành cho người lớn như đồ trang điểm, quần áo và ôtô đang được lén lút quảng cáo song song với đồ chơi truyền thống", tiến sĩ Catherine Archer nói.

Tiến sĩ Catherine Archer kêu gọi chính quyền cần thiết lập nhiều quy định hơn nhằm siết chặt hoạt động của các "influencer nhí", đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề tình dục hóa các bé gái có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Theo nữ tiến sĩ này, sự gia tăng về việc tiếp thị đồ chơi theo giới tính và tập trung vào ngoại hình của các bé gái trên mạng xã hội có thể gây hại cho lòng tự trọng của trẻ em. Tiến sĩ cũng khẳng định cần nhiều nhà nghiên cứu hơn vào cuộc để cùng nghiên cứu về vấn đề này, cũng như tìm hiểu về quan điểm của trẻ em về những nội dung trực tuyến chúng tiếp xúc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.