Lee Min Ho là diễn viên Hàn Quốc được khán giả quốc tế yêu thích nhất

26/02/2020 11:53 GMT+7

Dù không có phim phát sóng trong gần 3 năm gần đây, Lee Min Ho vẫn được xem là biểu tượng của giới diễn viên Hàn Quốc trong mắt công chúng nước ngoài.

Hôm 25.2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã công bố kết quả Khảo sát làn sóng Hallyu trên toàn cầu năm 2019. Được biết, Trung tâm Trao đổi Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc đã thực hiện cuộc thăm dò này dựa trên ý kiến của hơn 8.000 chuyên gia văn hóa giải trí đến từ 17 quốc gia.
Theo khảo sát làn sóng Hallyu toàn cầu năm 2019, Lee Min Ho đứng đầu mảng diễn viên với 7,6% số phiếu bầu. Đáng chú ý, trong gần 3 năm trở lại đây, anh không hề xuất hiện trên màn ảnh vì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù vậy, sao phim Người thừa kế vẫn duy trì sức nóng và chiễm chệ ngôi đầu danh sách tài tử minh tinh hàng đầu Hàn Quốc trong lòng người hâm mộ quốc tế. Năm 2018, anh cũng đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng này.

Lee Min Ho vẫn được khán giả quốc tế yêu mến dù không đóng phim trong 3 năm qua

ẢNH: INSTAGRAM NV

Lee Min Ho xuất ngũ hồi tháng 4 năm ngoái và đang tất bật trên phim trường The King: The Eternal Monarch của đạo diễn Baek Sang Hoon. Tác phẩm dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 3 năm nay trên đài SBS. Bộ phim nhận được nhiều quan tâm bởi là phim đầu tiên của mỹ nam 33 tuổi sau khi xuất ngũ. Phim gần nhất anh tham gia là Huyền thoại biển xanh, ra mắt năm 2017.
Kém Lee Min Ho đến hơn 3%, Song Hye Kyo ở vị trí thứ nhì cùng 3,4% số phiếu. Chồng cũ của cô là Song Joong Ki về hạng 3 (1,9%). Các thứ hạng còn lại trong Khảo sát làn sóng Hallyu toàn cầu năm 2019 mảng diễn viên gồm: Gong Yoo (1,8%), Suzy (1,7%) và Lee Jong Suk (1,7%).

Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng góp mặt trong top 3 khảo sát

ẢNH: INSTAGRAM NV

Việc cặp sao Hậu duệ mặt trời cùng giữ hạng 2 và 3 cũng gây chú ý lớn. Bất chấp lùm xùm ly hôn, cả hai vẫn là những gương mặt tiêu biểu cho làng phim ảnh xứ kim chi năm qua. Hiện Song Hye Kyo chưa có kế hoạch tái xuất, trong khi đó, Song Joong Ki bận rộn trên trường quay phim điện ảnh Bogota.
Bên mảng ca sĩ, BTS chiếm thế thượng phong nhờ 15,2% số phiếu. Các chàng trai nhà Big Hit Entertainment tiếp tục chứng tỏ sức hút trên thị trường quốc tế lẫn trong nước với những sản phẩm âm nhạc chất lượng và đạt doanh số tiêu thụ khủng. Mới đây, album mới nhất của nhóm là Map of the Soul: 7 lập kỷ lục về số lượng đĩa được bán nhiều nhất trên các trang nhạc Hàn Quốc.

BTS đứng nhất khảo sát, có số phiếu hơn gấp đôi nghệ sĩ về nhì

ẢNH: FBNV

Về sau BTS là Black Pink (6,5%). Những chủ nhân hit Kill This Love tích cực đi tour diễn và tham gia nhiều hoạt động thời trang trong năm qua. Tháng 4.2019, nhóm được diễn tại sự kiện âm nhạc Coachella đình đám ở Mỹ. Black Pink nhiều khả năng sẽ trở lại trong quý 2 (tháng 4 đến 6) năm 2020.
Ba tên tuổi còn lại trong Khảo sát làn sóng Hallyu toàn cầu năm 2019 mảng ca sĩ là PSY (5,7%), Twice (2,8%), Big Bang (2,5%). Theo thông báo trước đó, Big Bang sẽ diễn tại Coachella (Mỹ) vào tháng 4 tới. Đây có thể là sân khấu đầu tiên của nhóm sau khi xuất ngũ.

Dàn sao phim Ký sinh trùng tại lễ trao giải Oscar 2020

ẢNH: GETTY/AFP

Tại hạng mục dành cho phim truyền hình, Khách sạn ma quái (Hotel Del Luna, với 8,2%) dẫn đầu, vượt qua Hậu duệ mặt trời (3%) và Nàng Dae Jang Geum (2,3%). Ký sinh trùng (12,4%) là phim điện ảnh được khán giả quốc tế yêu thích nhất, tiếp sau là Chuyến tàu sinh tử (Train to Busan, được 7,9%), Phi vụ bá đạo (3,1%).
Cuộc khảo sát trên cũng đo lường mức phổ biến trong 10 lĩnh vực liên quan đến làn sóng Hallyu bao gồm phim truyền hình, điện ảnh, âm nhạc... Những từ khóa được ưa chuộc nhất liên quan đến Hallyu là Kpop (18,5%), ẩm thực Hàn Quốc (12,2 %), phim truyền hình (7,8%). Bên cạnh đó, Kpop rất được yêu thích ở các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Úc, Việt Nam, Mỹ, Brazil, Pháp, Anh, Nam Phi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.