Lễ xuất bến tàu cá vỏ composite đánh bắt xa bờ

14/01/2016 06:13 GMT+7

Sáng 13.1, tại bến cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận), UBND H.Ninh Hải tổ chức lễ xuất bến cho đôi tàu cá đóng mới bằng vỏ composite theo Nghị định 67 của Chính phủ ra khơi khai thác xa bờ.

Sáng 13.1, tại bến cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận), UBND H.Ninh Hải tổ chức lễ xuất bến cho đôi tàu cá đóng mới bằng vỏ composite theo Nghị định 67 của Chính phủ ra khơi khai thác xa bờ.

Đó là tàu khai thác cá Kim Anh có công suất 829 CV, dài 24 m, rộng 6,5 m, chiều cao mạn 3,5 m do ngư dân Lê Minh Trí (35 tuổi) làm chủ với tổng vốn hơn 13 tỉ đồng và tàu hậu cần nghề cá Việt Anh có công suất 500 CV do ngư dân Nguyễn Đức Hải (40 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Hải) làm chủ, tổng vốn 7 tỉ đồng; 95% nguồn vốn này được Ngân hàng NN-PTNT VN chi nhánh Ninh Thuận giải ngân.
Cả hai tàu do Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy - Trường ĐH Nha Trang thiết kế, thi công và được hạ thủy vào cuối năm 2015 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Bà Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND H.Ninh Hải, cho biết hiện địa phương có 7/19 hồ sơ của ngư dân đã được phê duyệt vay vốn hỗ trợ đóng mới tàu cá vươn khơi xa theo Nghị định 67 của Chính phủ.
Trước đó, Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Cam Ranh đã tổ chức hạ thủy tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá Hoàng Sa cho ông Dương Văn Thắng quê ở TP.Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.