Lễ Vu Lan nghe giảng về bông hồng cài áo tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
28/08/2023 13:12 GMT+7

Hàng nghìn tăng ni sinh và Phật tử đã dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Học viện Phật giáo Việt Nam.

Hàng nghìn tăng ni sinh và Phật tử Hà Nội đã dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tối 27.8.

Đây là một pháp hội lớn được hòa thượng Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, tổ chức trang trọng thường niên. Pháp hội có phần niệm Phật cầu gia hộ, dâng hoa cúng dàng, thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu, nghi thức cài hoa hồng và cầu siêu nhiễu đàn niệm Phật.

Lễ Vu Lan nghe giảng về bông hồng cài áo tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Đánh trống để khai lễ Vu Lan báo hiếu

BTC

Theo Học viện Phật giáo Việt Nam, những người con của Phật luôn mang ân tình sâu nặng của cha mẹ, là người cho mình hình hài, vóc dáng để cho con hiện hữu trên cuộc đời này. 

Các tăng ni cũng chịu ơn của các ân sư đã dạy cho họ giới thân tuệ mạng, cống hiến tình thương vô ngã đại bi, để ban vui và cứu độ chúng sinh.

Lễ Vu Lan nghe giảng về bông hồng cài áo tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Học viện Phật giáo Việt Nam có hàng nghìn tăng ni sinh và Phật tử tham gia

BTC

Hình ảnh hoa hồng không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, mà nó còn biểu tượng cho tình yêu cao quý của những người con đối với cha mẹ. 

Lễ Vu Lan nghe giảng về bông hồng cài áo tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Phật tử khấn nguyện trong lễ Vu Lan tại Học viện Phật giáo Việt Nam

BTC

Trong lễ Vu Lan, những đóa hoa vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục, thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý đối với cha mẹ vô cùng thiêng liêng và cao cả. 

Lễ Vu Lan nghe giảng về bông hồng cài áo tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Dâng hoa trong lễ Vu Lan

BTC

Chính vì thế, trong buổi lễ Vu Lan, các tăng ni sinh đã bước lên cài hoa cho chư tôn đức và quý tăng ni, cũng như các Phật tử lại cài hoa hồng dâng cha mẹ.

Lễ Vu Lan nghe giảng về bông hồng cài áo tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết (bên phải), Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu thường niên tại học viện

BTC

Vu Lan là ngày lễ lớn trong đạo Phật. Tổ chức đại lễ Vu Lan hàng năm là một trong các pháp môn thực hành hạnh nguyện tri ân, báo ân, báo hiếu của tăng ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử noi theo đức hạnh của ngài Mục Kiền Liên trong kinh điển Phật giáo. 

Quan điểm này của đạo Phật cũng hòa hợp với truyền thống "uống nước nhớ nguồn" cũng như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, tục cúng rằm tháng 7 và thể hiện trong lễ Vu Lan báo hiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.