Lê Văn Xuân: “Với em, mình có đá hay không cũng không quan trọng!”

23/05/2022 14:58 GMT+7

Sau chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 , hậu vệ Lê Văn Xuân đã có những chia sẻ về tình trạng hiện tại của bản thân mình.

Góp mặt trong thành phần U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 trên sân nhà, Lê Văn Xuân được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Park Hang-seo. Cầu thủ thuộc biên chế của CLB Hà Nội luôn thi đấu nổi bật mỗi khi được trao cơ hội. Ở mặt trận phòng ngự lẫn tấn công, dù thi đấu trước đối thủ nào, Văn Xuân cũng đều thể hiện rất tốt vai trò của mình.

Thế nhưng, tại trận bán kết với đối thủ U.23 Malaysia, từ một pha va chạm với cầu thủ đội bạn, Lê Văn Xuân đã gặp phải một chấn thương rất nặng. Theo các bác sĩ của đội U.23 Việt Nam, Văn Xuân bị đứt dây chằng chéo đầu gối và bắt buộc phải phẫu thuật. Chính vì thế, cầu thủ này không thể góp mặt ở trận chung kết trước U.23 Thái Lan - trận đấu mà U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và giành huy chương vàng SEA Games 31.

Dù không thể ra sân, tuy nhiên, Văn Xuân vẫn có mặt trên sân, dõi theo để động viên tinh thần thi đấu cho toàn đội. Kết thúc trận đấu, hình ảnh hậu vệ của U.23 Việt Nam chống nạng, bước ra sân và ăn mừng cùng các đồng đội đã làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam vô cùng xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.