Lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19

19/11/2021 18:30 GMT+7

Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào và chiến sĩ mất trong đại dịch Covid-19 được tổ chức theo truyền thống, văn hóa của người Việt Nam nhằm xoa dịu những đau thương, mất mát trên bước đường đi tới. Thanh Niên liên tục cập nhật…

Lúc 20 giờ hôm nay (19.11), tại Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) và công viên Thống Nhất (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, chương trình được tường thuật trực tiếp trên VTV. Thời gian dự kiến của chương trình kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. UBND TP.HCM đề nghị các địa phương có thể kéo dài thời gian tổ chức để người dân trên địa bàn thực hiện nghi thức tưởng niệm.

Thả hoa đăng tưởng nhớ nạn nhân Covid-19: Mong người đã khuất yên nghỉ

Đến chiều cùng ngày, công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này đã hoàn tất. Ngoài điểm cầu chính, các quận, huyện và TP.Thủ Đức cũng chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm một cách chu đáo, trang trọng. Lễ tưởng niệm nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, tổ chức…

Tính đến ngày 18.11, Việt Nam ghi nhận 23.476 người mất vì Covid-19, trong đó nhiều nhất là TP.HCM với 17.307 người.

Các hoạt động chính trong lễ tưởng niệm

  • Thắp nến tưởng niệm ở Hội trường Thống Nhất và công viên Thống Nhất
  • Thả đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (trước chùa Pháp Hoa, Q.3) và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (gần cầu Mống, Q.4)
  • Rung chuông tại các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ…)
  • Tàu, thuyền, sà lan… kéo hồi còi
  • Người dân tắt đèn và thắp nến tưởng niệm tại nhà và không gian sinh hoạt chung
Những nén tâm nhang tưởng nhớ hơn 23.000 cuộc đời dở dang vì Covid-19
Tường thuật trực tiếp
Lễ tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19
Thả hoa đăng tưởng nhớ nạn nhân Covid-19: Mong người đã khuất yên nghỉ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.