Lệ Quyên nói về tin đồn là cái tên 'hốt bạc' nhất nhì làng nhạc Việt

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
20/04/2018 13:02 GMT+7

Không thể phủ nhận Lệ Quyên đang là giọng ca được các bầu show 'săn đón' nhất hiện nay. Tuy vậy, xung quanh sự thành công của cô vẫn cũng không thiếu những tranh cãi.

Khởi đầu với nhạc trẻ nhưng khi chuyển sang bolero, Lệ Quyên nhanh chóng vươn lên vị trí ngôi sao hạng A với biệt danh "nữ hoàng phòng trà". Mới đây, nữ ca sĩ còn tự tin thử sức với nhạc Trịnh dù vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Chia sẻ về điều này, Lệ Quyên thẳng thắn: “Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ ai khi thành công, cũng đều ít nhiều có sự tranh cãi, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Mỗi người, tùy vào trình độ nhận thức, phông văn hóa, lứa tuổi, sẽ có cảm nhận khác nhau. Như đã chia sẻ nhiều lần, nếu như hát y hệt các cô chú đi trước, chắc chắn làm sao tôi qua được các cây đa cây đề?".
Nếu không có ai nhắc gì đến bạn, nghĩa là thậm chí bạn còn nhạt nhòa đến mức người ta không thèm quan tâm luôn đấy
Ca sĩ Lệ Quyên
Nữ ca sĩ cho rằng điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ khi làm nghệ thuật là đừng e ngại làm cái mới. "Với bolero hay nhạc Trịnh, tôi đều thổi hương vị riêng của mình vào đó để tránh sự nhàm chán. Có người thích, có người không, cũng là chuyện bình thường. Tôi vui vẻ đón nhận vì nếu không có ai nhắc gì đến bạn, nghĩa là thậm chí bạn còn nhạt nhòa đến mức người ta không thèm quan tâm luôn đấy", Lệ Quyên thẳng thắn.
Với mức độ yêu thích của khán giả hiện nay, giới giải trí vẫn đồn đại rằng Lệ Quyên đang là cái tên “hốt bạc” nhất nhì làng nhạc Việt bởi tần suất chạy show "khủng" từ sự kiện đến các show diễn nước ngoài với mức cát sê rất cao. Phản ứng khi nhắc đến tin đồn này, Lệ Quyên cho biết: “Ôi, ai đồn thế? Tôi cũng như các đồng nghiệp khác đều được hưởng lộc của Tổ nghề. Tôi không quan tâm lắm đến việc người khác chạy show ra sao thì làm gì biết được mình có "nhất" hay không. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình mà thôi. Các đối tác, nhãn hàng, công ty mời tôi biểu diễn và đôi bên cảm thấy phù hợp thì mình làm việc. Điều quan trọng nhất là khi họ mời mình, họ cảm thấy được mình mang lại lợi ích, giá trị gì cho họ vì làm show như mọi người cũng biết là vô cùng tốn kém. Ngược lại, tôi cũng phải nhận thấy những chương trình tổ chức chu đáo, chỉn chu thì mới nhận lời".
Lệ Quyên cho rằng ai thành công cũng đều ít nhiều có sự tranh cãi, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật
Hiện tại, Lệ Quyên đang tất bật chuẩn bị cho liveshow Hoa tâm sự cùng Đàm Vĩnh Hưng tại Đà Nẵng vào ngày 29.4 tới. Năm 2017, liveshow chung của cả hai từng "cháy vé" và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả Đà thành.
Nữ ca sĩ cũng cho biết sở dĩ cô không nhận lời làm giám khảo các chương trình, kể từ sau Thần tượng bolero mùa 2, cũng vì lịch diễn quá dày đặc: "Tham gia gameshow, nói là đơn giản nhưng bạn phải có sự chuẩn bị thời gian, công sức rất nhiều. Tôi muốn thời gian của mình, ngoài công việc, còn cho gia đình nhỏ nữa. Tôi thường ít khi đi diễn đầu tuần để ở nhà chơi với con trai, tâm sự với con. Khi con còn nhỏ, là lúc bé gần mình nhiều nhất, thoắt chốc lớn lên là sẽ ít gần bố mẹ ngay".
Khi được hỏi nếu những gương mặt trẻ như Noo Phước Thinh, Đông Nhi, Tóc Tiên... ngồi "ghế nóng" thì liệu Lệ Quyên có ngồi cùng hay không, nữ ca sĩ hài hước cho biết: “Với sự bùng nổ của gameshow tại Việt Nam, chắc chắn sẽ cần nhiều màu sắc để giúp cho chương trình có rating cao. Showbiz Việt này cũng bé xíu, quanh đi quẩn lại có mấy người đâu nên việc có cả những gương mặt mới ngồi ghế nóng cũng thêm phần thú vị. Còn việc nếu được mời ngồi chung thì các em ấy có chịu ngồi vào ghế nóng chương trình bolero không thì mới có thể nói tiếp chứ nhỉ? (Cười)".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.