Lệ Quyên hát nhạc Vũ Thành An: 'Cái gì cũng cần người khác chỉ dạy thì đâu còn sáng tạo'

25/08/2015 15:29 GMT+7

(TNO) Được nhạc sĩ Vũ Thành An chọn thể hiện những Bài không tên để làm thành những bản ghi chuẩn nhất khi những ca khúc này chính thức được cấp phép tại VN, Lệ Quyên đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều về cách hát lẫn việc thể hiện ca từ bởi trước đó từng có rất nhiều ca sĩ gạo cội thể hiện thành công những bài hát bất hủ này...

(TNO) Được nhạc sĩ Vũ Thành An "chọn mặt gửi vàng" thể hiện những Bài không tên để làm thành những bản ghi chuẩn nhất khi các ca khúc này chính thức được cấp phép tại VN, Lệ Quyên đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều về cách hát lẫn việc thể hiện ca từ bởi trước đó từng có rất nhiều ca sĩ gạo cội thể hiện thành công những bài hát bất hủ này...

Ca sĩ Lệ Quyên và nhạc sĩ Đức Trí - Ảnh: Độc Lập
Nữ ca sĩ thừa nhận sau khi phát hành album Lệ Quyên - Vùng tóc nhớ với 10 Bài không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An cách đây không lâu, cô đã đón nhận khá nhiều ý kiến khác nhau từ khán giả.
"Những phản hồi này, Quyên đã lường trước bởi từ lâu, nhiều người đã xem nhạc Vũ Thành An là máu thịt. Những khán giả yêu mến mình thì không nói, những thầy cô, những khán giả nghiêm khắc đương nhiên sẽ cho điểm khắt khe hơn. Xét về tuổi đời, tuổi nghề, Quyên thấy mình vẫn còn trẻ nên Quyên luôn lắng nghe những ý kiến khen chê, cả nhắc nhở nhẹ nhàng lẫn góp ý thẳng thừng", nữ ca sĩ chia sẻ.
Sắp tới đây Lệ Quyên sẽ tiếp tục là giọng ca chính trong liveshow Vũ Thành An - Tình khúc không tên. Điều đó khiến các fan của cô không khỏi lo lắng nữ ca sĩ sẽ chịu áp lực từ những ý kiến trái chiều thời gian qua...
Làm chuẩn cho thế hệ sau
* Khi được nhạc sĩ Vũ Thành An chọn thể hiện các Bài không tên của ông, cảm xúc của chị như thế nào? 
- Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi đã yêu nhạc của ông từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Sau này khi đã đi hát rồi, thi thoảng cũng được hát những ca khúc của ông nhưng chưa thật sự tự tin lắm. Và khi được ông chọn để thể hiện những Bài không tên trong CD Vùng tóc nhớ thì tôi thấy mình như được thỏa một ước mơ rất lớn và tìm tòi làm sao để có cách thể hiện một cách tốt nhất các tình khúc của ông.
Dĩ nhiên, bên cạnh đó tôi cũng gặp không ít áp lực vì đây là những bài hát đi cùng năm tháng nên chắc hẳn sẽ có nhiều nhận xét nhưng may mắn là sự thể hiện của mình đã được khán giả đón nhận.
* Trong quá trình thu âm CD Vùng tóc nhớ, chị có trao đổi với chính tác giả về những ca khúc này không?
- Tôi có thói quen khi thể hiện một ca khúc nào đó là xem lại lai lịch cũng như hoàn cảnh sáng tác của những bài hát này. Nếu có thể, tôi luôn hỏi thêm tác giả về tác phẩm để khi thể hiện mình sẽ có cách truyền tải hay và đầy đủ nhất. Đương nhiên số phận của ca khúc là một phần nhưng khi hát sẽ có câu chuyện, sự trải nghiệm của chính tôi gửi gắm trong đó nữa.
Lệ Quyên cho rằng việc hát nhạc Vũ Thành An khó tránh khỏi những ý kiến khen chê khác nhau - Ảnh: Độc Lập
* Được biết, khi CD này phát hành, chị vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận về cách hát. Ngay cả việc hát đúng từng lời trong bản nhạc dưới sự chỉnh sửa của chính nhạc sĩ thì chị cũng bị không ít đồng nghiệp cho là “hát sai lời”?
- Có thể khẳng định Quyên hát chuẩn từng câu từng chữ trong văn bản 10 Bài không tên theo như mong muốn của chú Vũ Thành An. Khi Quyên thu hoàn tất CD cũng chính nhạc sĩ là người kiểm duyệt lại từng câu từng chữ vì đây là lần đầu tiên các ca khúc của chú được chính thức phát hành tại VN nên muốn bản thu của tôi làm chuẩn cho các thế hệ sau và Quyên tôn trọng ý kiến của chú.
Nhân vô thập toàn, nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe và tiếp thu. Một sản phẩm nghệ thuật, với nhiều người sẽ có cách đánh giá và cảm nhận rất riêng, hơn nữa tác phẩm Vũ Thành An đã có quá nhiều người thể hiện thành công trước tôi nên sẽ không tránh khỏi sự so sánh hay suy diễn.
* Chị tìm được sự đồng cảm nào từ nhạc của Vũ Thành An?
- Tôi thích tất cả những Bài không tên, mỗi bài hát mang lại cho tôi một cảm xúc để lắng đọng. Tôi cũng không thể đánh giá nhạc của ông trong giai đoạn ra sao, tôi chỉ biết một điều, ở thời đó, tôi biết có một nhạc sĩ Vũ Thành An làm khán giả say đắm.
Không bị áp lực bởi những lời xung quanh
* Những chuyện này có khiến chị gặp nhiều áp lực trong liveshow sắp tới không?
- Liveshow sắp tới tôi hoàn toàn thoải mái khi nhận lời thực hiện. Tôi không bị áp lực bởi những lời xung quanh mình mà tôi chắt lọc để nắm bắt đâu là lời khuyên giá trị để mình thể hiện tốt hơn. Trong liveshow này, tôi chỉ tập trung để mình có một phong độ thật tốt, hát thật hay còn mọi thứ còn lại đã có những tên tuổi hàng đầu về tổ chức biểu diễn chuẩn bị như cố vấn nghệ thuật Tất My Loan, giám đốc âm nhạc Đức Trí, đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh...
* Những ngày qua, chị có trao đổi thêm với nhạc sĩ Vũ Thành An về các tiết mục trong liveshow không? Ông có dặn dò chị điều gì?
- Đương nhiên tôi cũng có trao đổi thêm vài ý, đặc biệt là những điều khúc mắc để mình có phần trình diễn sân khấu tốt hơn. Nhưng tôi thích sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật hơn, nếu cái gì cũng cần người khác cho ý kiến, chỉ dạy mình thì tôi đâu có sáng tạo gì mà chỉ là sao chép mà thôi.
* BTC úp mở rằng trong chương trình, chị sẽ tái hiện lại chân dung người tình trong các sáng tác của Vũ Thành An. Điều đó sẽ được chị thể hiện như thế nào?
- Tôi không tái hiện chân dung người tình của nhạc sĩ Vũ Thành An mà chỉ là hình ảnh của một người con gái đẹp trong các tình khúc của ông, một vẻ đẹp nền nã, đằm thắm, mơ màng như trong tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân. Vì vậy, từ trang phục cho đến cách trang điểm của tôi cũng sẽ phải phù hợp với hình tượng này.
Lệ Quyên tích cực tập luyện cho liveshow Vũ Thành An sắp diễn ra - Ảnh: BTC
* Nhạc sĩ Vũ Thành An đã chia sẻ như thế nào về những người tình đi vào âm nhạc của ông?
- Điều này tôi xin giữ bí mật giữa tôi và nhạc sĩ. Vì tôi biết có những điều chỉ nên để âm nhạc lên tiếng và ông cũng không chia sẻ nhiều về chuyện này.
Âm nhạc là nghệ thuật rất đặc biệt, không hẳn phải trải nghiệm tất cả thì mình mới có thể hát được. Trong sự đổ vỡ mà tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An mang lại có cả sự đổ vỡ của chính ông. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chút mình trong đó vì cuộc sống này đã có quá nhiều vấp ngã, đôi khi không phải tôi mà những người xung quanh tôi và tôi cảm nhận được điều đó, thế là tôi hát
Ca sĩ Lệ Quyên
* Những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An đa phần được viết từ những mối tình đổ vỡ của ông. Bản thân chị từng trải qua đổ vỡ tình cảm chưa và chị có tự tin mình đủ trải nghiệm để thể hiện những ca khúc này.
- Âm nhạc là nghệ thuật rất đặc biệt, không hẳn phải trải nghiệm tất cả thì mình mới có thể hát được. Trong sự đổ vỡ mà tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An mang lại có cả sự đổ vỡ của chính ông. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chút mình trong đó vì cuộc sống này đã có quá nhiều vấp ngã, đôi khi không phải tôi mà những người xung quanh tôi và tôi cảm nhận được điều đó, thế là tôi hát.
* Với liveshow lần này, BTC hé lộ việc kết hợp âm nhạc với hội họa. Còn chị đóng vai trò gì trong sự kết hợp này?
- Tôi nghĩ đó chính là điểm bí mật trong liveshow để khán giả đến xem và cảm nhận sự bất ngờ. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ hát và tiếng hát sẽ là chất kết nối để khán giả chìm đắm trong câu chuyện đặc biệt này. Điều đặc biệt là tôi sẽ hát các tình khúc của nhạc sĩ một cách hát hoàn toàn khác vì toàn bộ phần hòa âm trong chương trình đều được thực hiện hoàn toàn mới, có thể nói là “lột xác” theo ý của cố vấn nghệ thuật Tất My Loan và giám đốc âm nhạc Đức Trí. 
* Ngoài những Bài không tên, trong chương trình chị còn thể hiện những ca khúc nào của nhạc sĩ Vũ Thành An?
- Ngoài 10 bài không tên đã phát hành CD trước đó thì tôi hát những bài ít người hát, ít khán giả biết của nhạc sĩ Vũ Thành An như: Bài không tên số 15, Bài không tên số 37, Ngày mai rồi mình cũng già... và cả những bài quen thuộc như Đời đá vàng, Đêm say, Tay trong tay, Anh đến thăm em đêm 30… Vì chương trình có đường dây kịch bản rõ ràng nên các bài hát được sắp xếp phục vụ cho một ý tưởng chung. Các ca khúc trong chương trình được dàn dựng một cách đặc biệt, có bài được hát trọn vẹn, có bài chỉ được cất lên vài câu, bài được hát chỉ một lời, bài được trình bày cả phần lời mới và lời cũ… sao cho thành một câu chuyện thống nhất, rõ ràng, mạch lạc về bố cục.
* Trong các tiết mục song ca, chị tâm đắc nhất là màn song ca với ai?
- Thêm một câu hỏi khó (cười). Tôi yêu quý và tôn trọng mọi khách mời trong liveshow của mình nên tôi sẽ hát hay với tất cả không thể so sánh ai với ai được. Vì mỗi một nhân vật trong show diễn là một màu sắc làm nên nét đẹp tổng thể cả chương trình. Quyên chắc chắn rằng tất cả màn sự kết hợp trong chương trình từ anh Tuấn Ngọc, anh Quang Dũng, nhóm 5 Dòng Kẻ… sẽ làm khán giả có mặt tài nhà hát hài lòng.
Liveshow Vũ Thành An - Tình khúc không tên chỉ diễn ra một đêm tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào ngày 28.8. Theo tiết lộ của BTC, nhiều khả năng nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ về nước hát trong chính liveshow của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.