Lê Quang Liêm tranh ngôi vô địch giải cờ vua Prague Masters với kỳ thủ Ấn Độ

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/06/2022 05:52 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.709) chấp nhận chia điểm với hạt giống số 1 giải cờ vua Prague Masters là Vidit Gujrathi (Ấn Độ, elo 2.723) ở ván đấu thứ 8 diễn ra khuya 16.6 tại CH Czech.

Vidit Gujrathi không có được phong độ tốt nhất ở Prague Masters nhưng đẳng cấp của anh khiến tất cả các đối thủ, ngay cả Lê Quang Liêm vốn đang có phong độ tốt cũng phải kiêng dè.

Lê Quang Liêm (phải) cùng Harikrishna chạy đua đến ngôi vô địch Prague Masters

Prague Masters

Với lợi thế cầm quân trắng (đi trước), Lê Quang Liêm triển khai thế cờ chủ động. Thêm động lực cho Quang Liêm bởi nếu thắng ở vòng đấu áp chót này, anh có cơ hội vô địch sớm. Kỳ thủ người TP.HCM nắm lợi thế hơn đối thủ 1 quân Tốt khi vào tàn cuộc, thế nhưng không thể chuyển hóa thành chiến thắng nên chấp nhận chia điểm sau 81 nước đấu trí cân não.

Trận hòa với hạt giống số 1 Vidit Gujrathi đẩy Lê Quang Liêm xuống hạng nhì trên bảng xếp hạng bởi Harikrishna (Ấn Độ) có chiến thắng quan trọng trước Salem Saleh (Ả Rập Xê Út) để vươn lên có cùng 5,5 điểm với kỳ thủ Việt Nam nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ.

Lê Quang Liêm thi đấu ở Prague Masters 2022

Prague Masters

Với tình thế trên, Lê Quang Liêm cần có chiến thắng ở ván cuối diễn ra hôm nay khi chạm trán với Vallejo Pons (Tây Ban Nha, elo 2.703) để đua tranh ngôi vô địch với Harikrishna vốn chạm trán với kỳ thủ người Tây Ban Nha khác là Anton Guijarro (elo 2.692).

Với khoảng cách 1 điểm so với nhóm các đối thủ phía sau, Quang Liêm chỉ cần hòa là ít nhất có danh hiệu á quân, thậm chí vô địch nếu Harikrishna để thua ở trận còn lại. Tuy nhiên người hâm mộ cờ vua Việt Nam chờ đợi Quang Liêm có cái kết đẹp ở giải đấu cờ tiêu chuẩn đầu tiên mà anh trở lại thi đấu sau hơn 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.