Lê Quang Liêm: ‘Tôi cố gắng đoạt nhiều HCV ở SEA Games 31’

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
30/04/2022 15:44 GMT+7

Vừa đánh bại đương kim vô địch số 1 cờ vua thế giới Carlsen (Na Uy) lẫn đương kim vô địch World Cup cờ vua Duda (Ba Lan) ở Oslo Esports Cup tại Na Uy, Lê Quang Liêm dồn quyết tâm cống hiến hết khả năng cho cờ vua Việt Nam ở SEA Games 31 sắp tới.

Trả lời phỏng vấn PV Thanh Niên ngay khi từ Na Uy trở về Mỹ, Siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm cho biết, ngày 10.5 tới anh sẽ về đến Việt Nam sau đó di chuyển ra Quảng Ninh tranh tài SEA Games 31. “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như thay đổi trong kế hoạch thi đấu nên 2 năm rồi tôi mới quay về lại Việt Nam”, Lê Quang Liêm cho biết.

Lê Quang Liêm sẵn sàng chinh phục SEA Games 31

GBR

Chia sẻ về Oslo Esports Cup cờ vua vừa kết thúc tại Na Uy, Lê Quang Liêm cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thắng Carlsen nên kết quả này có ý nghĩa động viên và cho tôi thêm tự tin trong các trận đấu tương lai. Ngoài trận thắng Carlsen tôi cũng rất hài lòng với trận thắng Duda và Giri. Đây là những kỳ thủ hàng đầu thế giới nên việc giành chiến thắng trước họ là rất khó khăn. Tôi có một số thay đổi về chuyên môn ở giải này và đều mang lại kết quả tốt”.

Lê Quang Liêm tự tin nhưng không xem thường các đối thủ ở SEA Games 31

FIDE

Trước kỳ vọng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ vào Lê Quang Liêm ở SEA Games 31 tới, kỳ thủ số 1 Việt Nam bày tỏ: “Mục tiêu của tôi tại SEA Games là sẽ cố gắng càng giành nhiều huy chương vàng càng tốt. Thuận lợi là tôi đang có bước chạy đà tốt từ Oslo Esports Cup và tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ này tại SEA Games. Khó khăn là có lẽ các kỳ thủ khác sẽ có những sự chuẩn bị đặc biệt cho tôi vì vậy nên tôi sẽ phải cẩn thận hơn”.

Lê Quang Liêm cố gắng đoạt nhiều HCV SEA Games càng tốt

FIDE

Trước nhận định rằng Lê Quang Liêm thắng được cả đương kim số 1 thế giới thì chuyện vô địch SEA Games 31 chắc trong tầm tay, Lê Quang Liêm nói: “Theo tôi trong thể thao nói chung và cờ vua nói riêng không có gì gọi là chắc chắn trong tầm tay. Xét về trình độ trên lý thuyết thì tôi mạnh hơn những kỳ thủ khác, nhưng đã bước vào thi đấu thì không gì nói trước được. Tôi tự tin nhưng cũng tôn trọng mọi đối thủ của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.