Le Point bị phạt vì phỉ báng người Trung Quốc 'keo kiệt'

25/01/2014 09:58 GMT+7

(TNO) Le Point , tạp chí hàng đầu nước Pháp, bị tòa án phạt 1.500 euro (2.000 USD) về tội phỉ báng cộng đồng người Trung Quốc ở Pháp là những kẻ nghiện làm việc, keo kiệt và hay trốn thuế.

 
Trang bìa tờ Le Point - Ảnh: charbonrouge.com

SOS Racisme, một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, đã làm đơn kiện Le Point sau khi tạp chí này đăng tải một bài viết mang tựa đề Sự thành công láu cá của người Trung Quốc ở Pháp vào ngày 23.8.2012, theo AFP ngày 24.1.

Tổng biên tập Le Point, ông Franz-Olivier Giesbert, đã lên tiếng bảo vệ bài viết này, cho rằng nó chỉ là một bài viết trào phúng và đã bị hiểu sai ý nghĩa.

Bài viết có một đoạn được đóng khung với nội dung: 5 điều răn cho doanh nhân Trung Quốc bao gồm làm việc 80 giờ/tuần, ngủ trong cửa tiệm, không đóng thuế...

Tòa án kết luận nội dung này là phỉ báng và bác bỏ lời tự bào chữa của ông Giesbert cho rằng bài viết này mang tính trào phúng.

Tổ chức thanh niên Trung Quốc sống ở Pháp AJCF hoan hô phán quyết tòa án, gọi đây là một phán quyết “lịch sử”, theo AFP.

Phúc Duy

>> Tổng thống Pháp cân nhắc kiện tạp chí tố ông có 'bồ nhí
>> Tạp chí Pháp tố ông Hollande có ‘bồ nhí’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.