Lê Phước Minh Điền: Từ bỏ ghế trưởng phòng để theo đuổi đam mê billiards

Minh Tân
Minh Tân
30/05/2022 22:13 GMT+7

Từ dân mê billiards phong trào, chàng trai Lê Phước Minh Điền giờ đây đã trở thành một bình luận viên tiếng Việt cho giải đấu World Cup TP.HCM 2022 vừa diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Bình luận viên Minh Điền tại giải billiards World Cup TP.HCM 2022

MINH TÂN

Có lẽ những người đam mê billiards Carom 3 băng ở Việt Nam giờ đây không còn xa lạ với cái tên Minh Điền, người chuyên bình luận các giải đấu trên trang cá nhân nhằm đưa đến thông tin nhanh nhất cho người hâm mộ. Từ các giải đấu phong trào, giải VĐQG, SEA Games 31 hay các giải đấu World Cup… Minh Điền đều cố gắng đưa đến cho người hâm mộ những thông tin đầy đủ nhất. Với cái duyên “hóm hỉnh” cùng những bình luận rất có chuyên môn, dần dần trang Minh Điền Billiards đã trở thành điểm đến quen thuộc cho những người đam mê billiards.

Minh Điền chia sẻ về công việc của mình với Thanh Niên: “Lần đầu tiên tôi livestream đó là trận đấu của Trần Quyết Chiến gặp Frederic Caudron ở trận chung kết LG Cup 2018. Đó chỉ là việc tôi lấy điện thoại quay lại màn hình laptop để cho những bạn bè của tôi có thể xem chung. Tuy nhiên, có lẽ thời đó ít có những kênh truyền thông cho người xem những trận đấu billiards nên lượt người vào xem trận đấu này khá đông và tôi bắt đầu nghỉ đến chuyện phục vụ cho cộng đồng người đam mê billiards”.

Tuy nhiên, cái khó của bình luận viên Minh Điền lúc ấy chính là anh không rành công nghệ và trang thiết bị cũng rất đơn sơ. Với sự quyết tâm của mình, Minh Điền đã đi học “lóm” cách phát livestream từ những người bạn để có được những buổi trực tiếp tốt hơn. Bên cạnh đó, những người anh, người bạn và cả những người hâm mộ bắt đầu gom góp để tài trợ cho anh những trang thiết bị tốt hơn để anh có thể phục vụ cho cộng đồng billiards. “Chính điều này càng khiến tôi tự nhủ phải làm tốt hơn để không phụ lòng những mạnh thường quân”, Minh Điền chia sẻ.

Minh Điền cũng trở thành phóng viên ảnh cho các giải billiards

MINH TÂN

Dần dần công việc livestream đã cuốn hút Minh Điền và anh đã phải xin nghỉ làm với chức vụ đang là trưởng phòng. “Đó là thời điểm tôi rất khó khăn vì trở thành người thất nghiệp. Nhưng có lẽ vì quá đam mê nên tôi đã chấp nhận công việc mới dù nó không đem lại tài chính cho tôi”, Minh Điền bộc bạch. Tuy nhiên, niềm đam mê của Minh Điền cũng có kết quả khi được nhiều người biết đến và anh được cả đài BTV mời đến bình luận các trận đấu của giải Becamex, đài truyền hình Bình Thuận hay FPT. Và mới nhất là Minh Điền đã được kênh Five&Six mời vào bình luận các trận đấu của những cơ thủ Việt Nam thi đấu tại giải World Cup 2022.

“Cái khó của việc bình luận trên trang cá nhân với các kênh truyền hình chính thức là mình phải kìm nén những cảm xúc và câu chữ phải chính xác. Tôi phải ngồi xem các bình luận viên chuyên nghiệp để học hỏi những cái hay của họ. May mắn tôi đã làm được và chưa có lời chê trách từ các nhà đài. Sau giải đấu World Cup, tôi cảm thấy mình vẫn còn học hỏi rất nhiều để làm tốt hơn nữa cho cộng đồng billiards Việt Nam trong tương lai”, Minh Điền hạnh phúc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.