Lê Nguyễn Trường Giang đăng quang 'Sao nối ngôi' mùa hai

18/08/2017 10:05 GMT+7

Trong vai nhân vật phản gián Lý Trung, hậu duệ nam duy nhất của đoàn Minh Tơ đã mang một tiết mục đầy ắp sự kiện lịch sử lên sân khấu.

Chung kết Sao nối ngôi diễn ra tối 17.8 là đêm tranh tài đầy kịch tính giữa Lê Nguyễn Trường Giang, Gia Bảo và Lương Bằng Quang. Trong đêm thi này, Gia Bảo gây ấn tượng với hoạt cảnh một đứa trẻ say mê cải lương, lạc vào gánh hát và lần lượt tái hiện lại những vở nổi tiếng của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga trước 1975 như Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga, Bên cầu dệt lụa.
Với dàn trợ diễn hùng hậu như NSƯT Hùng Minh, nghệ sĩ Xuân Lan, Hà Linh, ca sĩ Quốc Đại, diễn viên Huỳnh Tiến Khoa… tiết mục đã mang đến những cảm xúc dâng trào trong lòng khán giả và khép lại bằng hàng loạt hình ảnh những nghệ sĩ cải lương lừng lẫy như trưởng đoàn bà bầu Thơ, nghệ sĩ Năm Nghĩa, NSND Phùng Há, NSND Năm Châu…
Cs sĩ Thái Châu cho rằng ý tưởng dàn dựng của Gia Bảo tốt nhưng diễn vai Trưng Trắc hay Thái hậu Dương Vân Nga thì anh cảm thấy không phù hợp. NSƯT Kim Tử Long cũng cho rằng nam thí sinh táo bạo nhưng khi hoán đổi nhiều nhân vật, vai diễn không nổi bật.
Gia Bảo lần lượt tái hiện lại những vở nổi tiếng của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga
Trước những lời nhận xét này, Gia Bảo thổ lộ những gì anh làm là để kính dâng lên bà nội ba - NSƯT Thanh Nga (chị cùng mẹ khác cha của Bảo Quốc, ông nội của Gia Bảo). Anh "đánh liều" vì nếu không chọn diễn những vai này thì sẽ khó có cơ hội để diễn lần nào nữa trên sân khấu. Trước lời thổ lộ nghẹn ngào của Gia Bảo, giám khảo Bạch Tuyết đã lên sân khấu ôm chầm Gia Bảo.
Tuy nhiên, với việc chọn vai không phù hợp, Gia Bảo nhận được là 47,1 điểm và giành giải ba với phần thưởng 100 triệu đồng. Trong khi đó, giải quán quân thuộc về Lê Nguyễn Trường Giang với trích đoạn Bão táp Nguyên Phong (chuyển thể: NSND Thanh Tòng - Thanh Bạch). Trong vai nhân vật phản gián Lý Trung, hậu duệ nam duy nhất của đoàn Minh Tơ đã mang một tiết mục đầy ắp sự kiện lịch sử lên sân khấu.
Lê Nguyễn Trường Giang với trích đoạn Bão táp Nguyên Phong 
Anh trở thành quán quân mùa thứ hai của Sao nối ngôi
NSƯT Trường Sơn đã 68 tuổi và mắc nhiều bệnh về cơ khớp nhưng vẫn mạnh mẽ thể hiện các vũ đạo đánh nhau trong tiết mục. Kết thúc tiết mục này, ba thế hệ của gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ là NSƯT Trường Sơn, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Thanh Sơn, Chí Bảo, Minh Hòa, Cẩm Hương, Trinh Trinh... cùng xuất hiện trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả. 
Giải Á quân thuộc về Lương Bằng Quang với ca khúc mới do anh sáng tác mang tên Cảm ơn đời. Trong tiết mục này, nam nhạc sĩ kết hợp đàn tranh, đàn cò với nhạc cụ hiện đại trên một sân khấu vũ đạo hoành tráng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.