Lễ hội Vía Bà thu hút hàng ngàn người, không còn cảnh đốt vàng mã

21/02/2019 20:02 GMT+7

Trưa ngày 21.2 (17 tháng giêng âm lịch năm Kỷ Hợi) tại thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn (Bình Định) đã khai mạc lễ hội Vía Bà. Hàng ngàn người dân trong và ngoài địa phương đã kéo về tham dự lễ hội.

Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công ơn đức độ của bà Đỗ Thị Tân và cũng cầu cho Quốc thái, dân an, mùa màng tươi tốt, đời sống no ấm.

Theo truyền thuyết và lời kể của các cụ cao niên tại địa phương, cách đây 3 thế kỷ, bà Tân là người đỡ đẻ. Bà chẳng quản đêm hôm đường sá xa xôi, không phân biệt sang hèn, nơi nào có sản phụ sinh nở bà đều có mặt giúp các sinh linh chào đời bình an. Đôi tay bà nâng đỡ, tạo phúc cho mọi người, ai trả ơn bà đều từ chối.

Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công ơn đức độ của Bà Đỗ Thị Tân 
Màn biểu diễn trống khai lễ hội.
Vào năm 2006, UBND tỉnh Bình Định đã công nhận Miếu Bà là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh

Kính trọng tài năng và đức độ của bà, vua Tự Đức đã Ban sắc “Ân đức độ nhân”. Theo tương truyền đêm 16 rạng sáng ngày 17 tháng giêng âm lịch, bà đã lặng lẽ về trời.

Để tưởng nhớ công ơn đức độ của Bà, dân làng lập miếu thờ ngay trên mảnh đất nơi bà sinh sống ngày xưa với tên gọi Miếu Bà hay Hội Sản Nương Thần Miếu. Năm 2006 đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận Miếu Bà là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Ngoài phần lễ, phần hội với màng biểu diễn múa lân, múa rồng, võ thuật và các trò chơi dân gian: kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, chạy việt dã, thi đấu bóng chuyền, xổ cổ nhơn và hát tuồng từ nay cho đến ngày 19 tháng giêng âm lịch. Điểm mới trong lễ hội là không còn diễn ra cảnh đốt vàng mã. 

 
Lễ hội vừa tưởng nhớ công đức của bà Tân vừa cần cho quốc thái, dân an
Người dân đến xin lộc
Các cụ phụ lão tham dự lễ hội
Hàng ngàn người dân chen chân xem lễ hội Vía Bà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.