Lễ hội thác Pongour rằm tháng giêng: Phải bơm nước tạo… thác!

22/02/2016 16:09 GMT+7

Ngày hôm nay (22.2), có khoảng 7.000 người nhộn nhịp trẩy hội thác Pongour (xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)

Ngày hôm nay (22.2), có khoảng 7.000 người nhộn nhịp trẩy hội thác Pongour (xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)

Chiều rộng của thác Pongour khoảng 100 m và có độ cao khoảng 40 m, vào mùa mưa nhiều nước, Pongour là dòng thác hùng vĩ bậc nhất Lâm Đồng và Tây nguyên.
Hằng năm cứ vào dịp rằm tháng giêng âm lịch, từ khắp nơi các nam thanh nữ tú không phân biệt dân tộc đổ về đây trẩy hội mùa xuân.
Lễ hội thác Pongour rằm tháng giêng: Phải bơm nước tạo… thác! 2Nhiều người đến tham quan thác Pongour 
Lễ hội năm nay không chỉ có người dân địa phương trong tỉnh mà còn có nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước trẩy hội. Du khách được ngắm thác nước, thưởng thức ca nhạc và tham gia các trò chơi dân gian…
Chỉ tiếc rằng, những năm gần đây thác nước lại…thiếu nước triền miên. Để có nguồn nước tạo dòng thác phục vụ đoàn người trẩy hội và thưởng lãm, Ban giám đốc khu du lịch sinh thái dã ngoại Pongour phải đầu tư hệ thống máy bơm công suất 100 m3/giờ.
Bà Trương Thị Đáng, Giám đốc khu du lịch này, cho biết: “Để có đủ nước bơm đổ xuống thác ngày lễ hội năm nay, chúng tôi phải kiến nghị UBND huyện Đức Trọng can thiệp để bên thủy điện Đại Ninh xả nước từ thượng nguồn về”. Cũng theo bà Đáng từ ngày 10 tháng giêng thủy điện bắt đầu xả nước nhưng mãi đến ngày 14 tháng giêng nước mới về tới thác.
Năm 2015, thác Pongour đón gần 100.000 lượt du khách, trong đó phần lớn là khách nước ngoài (ngoại trừ ngày lễ hội rằm tháng giêng).
PV Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh tại thác Pongour trong ngày hôm nay:
Lễ hội thác Pongour rằm tháng giêng: Phải bơm nước tạo… thác! 4
Lễ hội thác Pongour rằm tháng giêng: Phải bơm nước tạo… thác! 6
Lễ hội thác Pongour rằm tháng giêng: Phải bơm nước tạo… thác! 8
Lễ hội thác Pongour rằm tháng giêng: Phải bơm nước tạo… thác! 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.