Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

27/01/2023 07:05 GMT+7

Sáng 26.1.2023 (mùng 5 Tết Quý Mão 2023), Chủ tịch TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lãnh đạo thành phố đã có mặt tại Công viên văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, Đống Đa, TP.Hà Nội) tham dự “Lễ hội gò Đống Đa - kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa”.

Sáng ngày 26.1.2023 tức mùng 5 Tết Quý Mão, Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - cùng các lãnh đạo thành phố thực hiện nghi lễ dâng hương và chủ trì nghi thức lễ hội tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa. Ngay sau đó, các hoạt động văn nghệ truyền thống được diễn ra. Trong đó, tiết mục đánh trận giả là điểm nhấn thu hút nhất đối với du khách.

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các lãnh đạo thành phố thực hiện nghi lễ dâng hương tại lễ hội Gò Đống Đa

Chí Bình

"Tôi đến lễ hội từ lúc 7 giờ 30 phút, tôi rất thích tiết mục vua Quang Trung đánh ở Gò Đống Đa, rất là thích. Tái hiện cảnh ngày xưa vua Quang Trung đánh từ Ngọc Hồi ra đây. Nói chung là cảm xúc của tôi rất cảm động. Tôi đi cùng với ông xã, ông nhà tôi năm nào cũng đi. Ông rất thích lễ hội mùng 5 này, năm nào ông cũng đến đây để chụp ảnh và theo dõi lễ hội này", bà Lê Thị Tuyết, người dân Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.

Ngay từ sáng sớm tại Công viên văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) hàng nghìn người dân thủ đô và du khách đã tới dự lễ hội. Năm nay lễ hội tổ chức cả phần lễ và phần hội, khác với năm 2022 chỉ làm lễ do ảnh hưởng của Covid-19. Đám rước kiệu vua Quang Trung và hoàng hậu Ngọc Hân được các cụ cao niên và trai tráng thực hiện nghi thức rước kiệu đưa về đến gò Đống Đa. Đại diện địa phương tiến hành lễ dâng hương và đọc diễn văn được thực hiện dưới chân tượng đài của vua Quang Trung.

Nghi lễ rước kiệu vua Quang Trung là hoạt động đặc sắc khi khai hội Gò Đống Đa

chí Bình

"Không khí ngày hôm nay rất vui và náo nhiệt mọi người đều muốn đến để chứng kiến và ôn lại di tích ngày xưa của cha ông ta. Năm nay qua mùa dịch tôi thấy mọi cái chỉn chu và càng ngày càng đẹp hơn", bà Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vua Quang Trung Nguyễn Huệ gắn liền với chiến dịch hành quân thần tốc, đánh tan quân xâm lược nhà Thanh

Chí Bình

Lễ hội “Gò Đống Đa” diễn ra hàng năm vào ngày mùng 5 tết Nguyên đán để tưởng nhớ tới công tích lẫy lừng của vua Quang Trung trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Theo ban tổ chức, ước tính năm nay có hơn 10.000 người tham dự lễ hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.