Lễ hội Hoàng mai Huế: Thời tiết xấu khiến nhiều cây mai ‘khủng’ chưa kịp nở

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
10/01/2023 18:29 GMT+7

Có hơn 300 tác phẩm Hoàng mai kiểng và Hoàng mai bonsai tham dự triển lãm Lễ hội Hoàng mai Huế năm nay. Tuy nhiên, vì thời tiết mưa lạnh nên rất nhiều gốc mai đã không nở đúng dịp...

Chiều 10.1, nhiều nghệ nhân và nhà vườn đã mang mai vàng (Hoàng mai Huế) đến công viên Thương Bạc (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) để trưng bày trong Lễ hội Hoàng mai Huế lần thứ 1.

Chiều 10.1, nhiều gốc mai vàng đã được đưa đến công viên Thương Bạc tham dự Lễ hội Hoàng mai Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Lễ hội Hoàng mai Huế sẽ khai mạc ngày 13.1. Từ chiều 9.1, ban tổ chức đã bố trí không gian triển lãm, trưng bày mai vàng phục vụ người dân và du khách đến thưởng ngoạn.

Dù trời mưa nhưng nhiều người yêu mai tại Huế đã không ngại thời tiết đến tận nơi để có cơ hội chiêm ngưỡng những gốc mai "khủng".

Đi xem mai cổ thụ tiền tỉ khoe dáng, tiếc hùi hụi vì không kịp nở Tết

Ông Nguyễn Thiện Hà, Phó chủ tịch thường trực Hội Hoàng mai Huế, cho biết đây là năm đầu tiên tổ chức lễ hội nhưng thu hút rất nhiều tác phẩm chất lượng cao. Trong đó, nhiều cây mai đặc sắc chưa từng xuất hiện ở các lễ hội khác.

Rất nhiều gốc mai "khủng" có mặt tại lễ hội lần này

LÊ HOÀI NHÂN

“Người Huế sẵn sàng đưa các tác phẩm đến để người dân chiêm ngưỡng. Cây mai vàng có giá trị gắn liền với văn hóa, nghệ thuật. Trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm từ tỉnh và Hội Hoàng mai Huế nên giá trị của cây mai vàng cũng tăng lên. Có những cây dự thi hơn 100 năm tuổi và nhiều tác phẩm có giá trị lên đến khoảng vài tỉ đồng”, ông Hà cho biết.

Vì thời tiết xấu nên nhiều cây mai không thể nở đúng dịp

LÊ HOÀI NHÂN

Tuy nhiên, nhiều người có mặt chiều nay bày tỏ sự tiếc nuối khi có những cây mai dáng “khủng” không nở đúng dịp lễ hội như mong đợi.

Giải thích vấn đề này, ông Hà cho rằng: “Mai vàng không nở kịp trong lễ hội là do trước đó thời tiết tại Huế có nắng nên nhiều nghệ nhân, nhà vườn đã tiến hành lặt lá. Tuy nhiên, sau đó thì trúng một đợt mưa lạnh, ảnh hưởng đến tiến độ nở hoa. Tuy không đúng như kỳ vọng, nhưng theo tôi đến khi bế mạc hoa sẽ nở và vào ngày tết hoa sẽ nở rất khá”.

Nhiều nghệ nhân, nhà vườn bày tỏ sự tiếc nuối khi hoa mai không nở đúng dịp lễ hội

LÊ HOÀI NHÂN

“Tôi tham gia chương trình này để giao lưu, học hỏi và đặc biệt là để xây dựng phong trào mai vàng Huế. Năm nay chỉ tiếc là thời tiết lạnh liên tục, ít nắng nên mai không bung nụ kịp”, anh Lê Phan Đại Hải (34 tuổi, TP.Huế) chia sẻ.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Lễ hội Hoàng mai Huế được tổ chức quy mô toàn quốc. Những gốc mai vàng tham dự là những tác phẩm tinh túy, đặc sắc nhất của các nghệ nhân.

Một số cây mai vàng khoe sắc trong lễ hội

LÊ HOÀI NHÂN

Hoàng mai Huế có 5 cánh; cánh dày, vàng tươi rực rỡ; hương thơm nhè nhẹ, tinh khiết và thanh thoát rất riêng biệt.

LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình còn là dịp để các nghệ nhân, nhà vườn có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm, mua bán, trao đổi… và nhất là hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.