Lễ hội Đạo giáo 'rùng mình' tưng bừng mở lại ở Thái Lan sau dịch Covid-19

04/10/2022 10:30 GMT+7

Những tín đồ gốc Hoa sùng đạo ở Thái Lan đã có thể quay trở lại để thực hành các nghi lễ thiêng liêng của Lễ hội Cửu hoàng đế sau một thời gian dài gián đoạn với các sự kiện bị thu hẹp do sự bùng phát của virus Covid-19 .

Đây là Lễ hội Cửu hoàng đế nổi tiếng của cộng đồng tín đồ Đạo giáo gốc Hoa tại Phuket, Thái Lan.

Trong dịp lễ này, các tín đồ hành lễ với những chiếc xiên xuyên qua mặt hoặc đi trên than nóng, tượng trưng cho sự thanh tẩy.

Họ cũng tin rằng kiêng rượu thịt và tránh xa sắc dục vào tháng 9 âm lịch cũng giúp sức khỏe tốt và tâm hồn bình an.

Sau 2 năm bị hủy vì đại dịch Covid-19, lễ hội quan trọng này đã trở lại trong năm nay, kéo dài từ ngày 25.9 đến 4.10 nhằm tôn vinh 9 vị Hoàng đế trong điển tích Đạo giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.