Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm thứ 2 liên tiếp dừng tổ chức vì dịch Covid-19

Lê Tân
Lê Tân
31/08/2021 10:26 GMT+7

Quận ủy Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) vừa có thông báo về việc không tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2021.

Sáng 31.8, thông tin với Thanh Niên, Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) vừa có thông báo về việc không tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2021 vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước đó, theo kế hoạch, Lễ hội chọi trâu năm nay dự kiến được tổ chức vào ngày 15.9 tới (tức 9.8 Âm lịch).
Vào năm 2020, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn cũng phải dừng tổ chức vì dịch Covid-19 bùng phát.

Được biết, hơn 30 năm qua, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được duy trì và không ngừng phát triển, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước về dự. Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống mang tinh thần thượng võ, tính táo bạo, lòng quả cảm, phản ánh cuộc sống vật chất và tâm linh của một cộng đồng trong quá khứ.

Theo truyền thống, Lễ hội chọi trâu được tổ chức trong 2 vòng (vòng loại và vòng chung kết). Tuy nhiên, sau sự cố trâu chọi húc chết người ở vòng loại năm 2017, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn chỉ còn tổ chức vòng chung kết và không được bán vé.
Đáng chú ý,  Bộ VH-TT-DL cũng yêu cầu các cơ quan, ban ngành ở TP.Hải Phòng và Q.Đồ Sơn điều chỉnh quy mô, quy trình lễ hội cho phù hợp với lịch sử; giảm số lượng trâu chọi; khắc phục hiện tượng thương mại hóa lễ hội; kiểm soát và ngăn chặn hiện tượng cá cược trong lễ hội và có biện pháp xử lý; xây dựng hàng rào kiên cố khu vực chọi trâu; có phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội...

 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.