Lễ hội chọi trâu: 'Cấm thì cấm hết'

24/02/2017 15:49 GMT+7

Trong hội nghị sơ kết lễ hội cả nước đầu năm 2017 do Bộ VH-TT-DL tổ chức hôm nay 24.2, đại diện tỉnh Tuyên Quang cho rằng, nếu cấm thì cấm lễ hội có chọi trâu trên cả nước cho bình đẳng.

Ông Nguyễn Vũ Phan, quyền Giám đốc Sở VT-TT-DL Tuyên Quang cho rằng, nếu đã cấm chọi trâu thì phải cấm toàn quốc. “Cấm thì cấm hết. Chứ không thể chọi trâu chỗ này gọi là di sản, chỗ kia lại bị coi là bạo lực phản cảm. Đã chọi trâu thì bản chất là sinh hoạt văn hóa như thế, phải có con thua được”, ông Phan nói.
“Hiện nay, con trâu không phải là đầu cơ nghiệp, chuyện mua bán diễn ra hàng ngày. Có ai bắt ai mua (thịt trâu) đâu. Chuyện 1 cân thịt trâu tươi ngon như vậy được bán giá đó không phải quá”, ông Phan nói. Ông cũng cho rằng việc một lễ hội có các yếu tố thương mại cũng là chuyện bình thường.

tin liên quan

Biến tướng lễ hội để trục lợi
Báo cáo của Bộ VH-TT-DL về tình hình lễ hội 2016 cho thấy đây là một năm nhà quản lý vất vả, trong đó có việc nhiều địa phương cố tình lách luật tổ chức chọi trâu.
Trước đó, Bộ VH-TT-DL có văn bản quy định chỉ cấp phép cho các lễ hội có yếu tố bạo lực hay hiến sinh như chọi trâu nếu đó đã là di sản văn hóa, trường hợp lễ hội mới có yếu tố này thì không cấp phép nữa. Theo Phó chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL, ông Phạm Xuân Phúc, yếu tố trục lợi khá rõ ở nhiều lễ hội chọi trâu. “Bán thịt trâu với giá cao, tổ chức cá cược. Thậm chí, trâu chưa chọi đã có người bày bán thịt trâu chọi rồi”, ông Phúc nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.