Lễ hội ánh sáng tại Hội An

14/12/2016 09:38 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết lần đầu tiên lễ hội ánh sáng được Công ty Index Creative Village Public (Thái Lan) mang đến đô thị cổ Hội An vào dịp chào đón năm mới Đinh Dậu.

 Theo kế hoạch đã được TP.Hội An và đối tác chính thức thông qua, từ tối 30 tháng chạp (27.1.2017) đến 12 tháng giêng (8.2.2017), lễ hội ánh sáng sẽ trình diễn tại 6 điểm: Chùa Cầu, cầu An Hội, sông Hoài, công viên Kazik, điểm dừng chân số 2 Bạch Đằng, đoạn phố trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mỗi show diễn kéo dài 7 - 10 phút, bắt đầu từ các thời điểm 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ. Kinh phí thực hiện khoảng 22 tỉ đồng, chủ yếu do đối tác Thái Lan kêu gọi từ các nguồn tài trợ; riêng TP.Hội An đối ứng khoảng 500 - 600 triệu đồng từ nguồn bán vé tham quan.
Trong khi đó, chương trình thí điểm sử dụng khinh khí cầu vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu bay từ phố cổ Hội An (TP.Hội An) lên khu di tích Chăm Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên) ở độ cao 400 m đang được xúc tiến để tạo ra tour du lịch trải nghiệm mới, hiện đã có một số doanh nghiệp lữ hành đăng ký. Tuy nhiên, theo ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, dự án hiện vẫn đang trong quá trình khảo sát (về vị trí, cung đường), cân nhắc các yếu tố an toàn bay và chờ ý kiến của Bộ VH-TT-DL, Bộ Quốc phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.