Lễ hội 'An Khê sóng hát' quảng bá văn hóa Sa Huỳnh có niên đại khoảng 3.000 năm

31/08/2022 15:33 GMT+7

Lễ hội An Khê sóng hát do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) tổ chức vào ngày và đêm 30.8.

Lễ hội là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9 và góp phần giới thiệu, quảng bá nền văn hóa Sa Huỳnh có niên đại khoảng 3.000 năm trước.

Đua ghe trên đầm An Khê

TRANG THY

Lễ hội gồm những nội dung: đua ghe trên đầm An Khê (xã Phổ Khánh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), tổ chức các trò chơi dân gian, hội chợ ẩm thực với các món ăn mang hương vị đặc trưng của cư dân trong vùng. Du khách tham gia lễ hội có dịp trải nghiệm cùng ngư dân chèo ghe thả lưới bắt cá trên đầm An Khê, không gian sinh tồn của người Sa Huỳnh cổ.

Trong khuôn khổ lễ hội, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi phối hợp với UBND TX.Đức Phổ còn tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Âm nhạc đồng hành cùng đất nước".

Người dân cùng du khách đến xem và cổ vũ

TRANG THY

Lễ hội An Khê sóng hát đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Nội dung đua ghe có 18 đội với 36 vận động viên tham gia gồm đôi nam và đôi nam nữ. Vận động viên tham gia thi đấu là những ngư dân thường ngày chèo ghe buông - kéo lưới bắt cá trên đầm. Chiếc ghe nhỏ với 2 vận động viên gắng sức chèo nhanh lướt trên sóng nước trước sự reo hò cổ vũ của người dân và du khách.

"Mấy chục năm rồi mới tổ chức đua ghe nên khi nghe tin thì tôi và người trong vùng dân háo hức đến xem. Vui lắm!", ông Nguyễn Canh (ở xã Phổ Khánh) thổ lộ. Còn chị Tướng Thị Mỹ Kiều (quê xã Phổ Khánh) thì tâm sự: "Tôi sống ở TP.HCM 15 năm và thường về thăm gia đình vào dịp tết. Đợt này nghe ở quê tổ chức lễ hội, có cả đua ghe nên mấy chị em cố gắng sắp xếp công việc để về quê chung vui".

Trao giải cho những đội đua đạt thành tích cao

TRANG THY

Du khách tham dự lễ hội còn được thưởng thức những món ngon: xôi nếp ăn với muối mè, ram, bánh, cơm niêu, gà nướng... do đoàn viên, thanh niên và người dân ven đầm chế biến. Những món ăn dân dã đậm đà hương vị làm thỏa lòng thực khách.

"Tôi được đi nhiều nơi và thưởng thức các món ngon nhiều vùng miền. Nhưng khi ăn xôi với muối mè thấy ngon lạ kỳ. Có lẽ nếp ngự trồng ven đầm An Khê nấu xôi dẻo thơm hơn nơi khác, mè trồng trên vùng đất cát đăm muối cũng ngon hơn", chị Nguyễn Thị Bích Phượng đến từ TP.Quảng Ngãi cho biết.

Biểu diễn ca kịch bài chòi tại lễ hội

TRANG THY

Dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo ở xã Phổ Khánh, mỗi suất 1 triệu đồng. Các doanh nghiệp cùng nhà hảo tâm hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho 2 gia đình người có công, trao tặng 2 ti vi (trị giá 40 triệu đồng) cho Trường tiểu học Phổ Khánh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.