Lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

23/08/2023 11:09 GMT+7

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 – 25.8.2023), sáng 23.8 tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), UBND TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ đổi tên một đoạn xa lộ Hà Nội, từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức, thành đường Võ Nguyên Giáp.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo TP.HCM và các sở, ban, ngành cùng bà Võ Hạnh Phúc - con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc

QUỲNH TRÂN

Sau các tiết mục văn nghệ ngợi ca công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những ca khúc viết về Sài Gòn - TP.HCM, buổi lễ được bắt đầu và trực tiếp trên sóng Đài truyền hình TP.HCM.

Lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thay mặt Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM, PGS.TS Hà Minh Hồng trình bày tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định: "Trong bất cứ cương vị nào, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có những đóng góp quan trọng vào sự thành công của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng, tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Hoàn thành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, non sông thu về một mối, đất nước hòa bình, 103 tuổi đời, Đại tướng đã thực hiện đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo". 

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X (diễn ra từ 10 - 12.7), các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết đổi tên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức, TP.Thủ Đức (TP.HCM) thành đường Võ Nguyên Giáp.

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ ông vô cùng tại lễ đặt biển tên đường  - Ảnh 6.

Bà Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu tại buổi lễ

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ ông vô cùng tại lễ đặt biển tên đường  - Ảnh 9.

Các đại biểu cùng chụp ảnh tại biển tên đường với gia đình đại tướng

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ ông vô cùng tại lễ đặt biển tên đường  - Ảnh 10.

Đường Võ Nguyên Giáp đoạn hướng về cầu Sài Gòn

QUỲNH TRÂN

Đường Võ Nguyên Giáp vừa gắn bảng tên đường dài 7,79 km, chia thành 2 đoạn theo lộ giới. Đoạn 1, từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái dài 5,9 km, rộng hơn 153 m. Đoạn 2, từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức, dài 1,89 km, rộng hơn 113 m. Sau khi đổi tên và gắn biển sẽ hình thành trục đường xuyên suốt: Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử là chiến dịch Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều này cũng sẽ tạo thuận lợi trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và giúp người dân tra cứu về tên đường, địa danh thuận tiện.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.