Lê Công Vinh cạnh tranh với Chanathip danh hiệu xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup

11/01/2022 07:52 GMT+7

Cựu thủ quân tuyển Việt Nam Lê Công Vinh có tên trong đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup , cạnh tranh với “Messi Thái” Chanathip.

Trang chủ AFF Cup vừa tổ chức cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải đấu dành cho người hâm mộ thông qua hình thức vote trực tuyến. Lê Công Vinh là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam có tên, cạnh tranh với Chanathip, Dangda (Thái Lan), Noh Alam Shah (Singapore), Safiq Rahim (Malaysia) và Bambang Pamungkas (Indonesia).

Lê Công Vinh (trái) vào danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup

KHẢ HÒA

Theo AFF, Lê Công Vinh là 1 trong những ngôi sao vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam. Anh ghi được 15 bàn thắng ở AFF Cup và đang là cầu thủ thứ 3 ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử 13 lần diễn ra giải đấu. Những bàn thắng ấn tượng của cựu cầu thủ xứ Nghệ là hat-trick vào lưới tuyển Campuchia năm 2004, vào lưới tuyển Lào năm 2007.

Choáng với giá chuyển nhượng của 'Messi Thái', Quang Hải và Hoàng Đức có nên xuất ngoại?

Năm 2008, Lê Công Vinh ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết lượt đi. Tuy nhiên, bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Lê Công Vinh chính là cú đánh đầu ở phút bù giờ trong chung kết lượt về AFF Cup 2008 đưa tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan, lần đầu vô địch AFF Cup.

"Messi Thái" Chanathip đang dẫn đầu danh sách bầu chọn với số phiếu áp đảo

AFF CUP

Trong số các ứng viên cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup, “Messi Thái” Chanathip sáng giá nhất. Chanathip có 3 lần đăng quang AFF Cup cùng tuyển Thái Lan vào các năm 2014, 2016, 2021. Cả 3 lần này, cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản đều đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chanathip được giới chuyên môn đánh giá là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Anh là chủ nhân của 2 bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup lần này.

Lê Công Vinh đang có số phiếu thấp nhất trong 6 đề cử cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup

Tính đến sáng nay, không bất ngờ khi Chanathip chiếm số phiếu áp đảo với 23.649 lượt bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup. Lê Công Vinh đang có số phiếu bầu thấp nhất trong 5 người được đề cử là 3.001 phiếu. Ở cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất Asian Cup vào năm ngoái, ca sĩ Thủy Tiên (vợ Công Vinh) từng ra tay kêu gọi fan vote cho ông xã trong cuộc đua tranh với Widodo Putra nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.