Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan năm 2025!

Văn Trình
Văn Trình
17/05/2023 18:11 GMT+7

Vào lúc 19 giờ ngày 17.5, lễ bế mạc SEA Games 32 đã chính thức được diễn ra. Đúng với những kỳ vọng từ người hâm mộ, dù quy mô nhỏ hơn so với lễ khai mạc nhưng lễ bế mạc vẫn mang đến nhiều phần trình diễn đẹp mắt, đọng lại trong tâm trí của người xem.

* TƯỜNG THUẬT DIỄN TIẾN

Giống như những kỳ đại hội trước, sau phần giới thiệu đại biểu tham dự, lễ bế mạc SEA Games 32 bắt đầu bằng nghi thức chào cờ của nước chủ nhà.

Kết thúc phần chào cờ là hai phần trình diễn “See you again” và “Linh hồn Mãnh sư quyền” (kun bokator) của 1.000 nghệ sĩ. Kun bokator là một môn võ thuật cổ truyền của người Khmer, những võ sĩ bokator đã từng trở thành một thế lực cực kỳ hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á trong hơn 6 thế kỷ bắt đầu từ năm 800 sau Công nguyên. Bokator sử dụng một loạt các kỹ thuật tấn công bằng cùi chỏ, đầu gối, cánh tay, cẳng chân, đầu. Trong đó, hông và ngón tay có thể được sử dụng để giết đối thủ, gậy tre và gậy ngắn cũng được sử dụng. Năm 2011, võ cổ truyền Bokator đã được đưa vào danh sách văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia. Ngày 29.11.2022, võ cổ truyền Bokator chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới phi vật thể.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 1.

Thủ tướng của Campuchia Hun Sen tại lễ bế mạc

BÙI LƯỢNG

Tiếp sau 2 tiết mục mở đầu là phần diễu hành của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32. Thứ tự diễu hành được bắt đầu theo thứ tự trên bảng xếp hạng tổng.

Dẫn đầu phần diễu hành là đoàn thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 32, chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành từ 90 đến 120 HCV, đứng trong tốp 3 toàn đoàn. Tuy nhiên, các VĐV Việt Nam đã thi đấu bùng nổ và vượt chỉ tiêu đề ra và đứng nhất toàn đoàn. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử các kỳ SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ. Hai kỳ SEA Games trước đều diễn ra ở Việt Nam (2003 và 2021).

Lời khẳng định vị thế tại SEA Games 32: Thể thao Việt Nam vững vàng ngôi đầu

Đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương là đoàn thể thao Thái Lan khi giành được 108 HCV, 96 HCB và 108 HCĐ. Đoàn thể thao Indonesia đứng 3 với 86 HCV.

Nước chủ nhà của SEA Games 32, Campuchia cũng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc khi đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng với thành tích 81 HCV, 74 HCB và 126 HCĐ. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà Campuchia đạt được tại một kỳ SEA Games. Xếp tiếp theo là các đoàn thể thao nước Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào. Trong khi đó, đứng cuối bảng tổng sắp là 2 đoàn thể thao Brunei và Timor Leste.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 2.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 3.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc. Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ

BÙI LƯỢNG

Phần diễu hành kết thúc bằng đoàn tình nguyện viên của SEA Games 32. Họ là những người thầm lặng, luôn có mặt ở khắp nơi để tạo nên thành công của SEA Games trên đất Campuchia. Nước chủ nhà của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á cũng gửi những lời cảm ơn đến các bạn tình nguyện viên. Theo thống kê của nước chủ nhà, có khoảng 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia SEA Games 32, tất cả đều được Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC) tuyển chọn và đào tạo.

Sau phần diễu hành của các đoàn thể thao, Ban tổ chức đã phát một đoạn video để tổng kết lại 12 ngày tranh tài của các VĐV. Đặc biệt, xuất hiện trong tiết mục này có VĐV điền kinh của Campuchia, Bou Samnang. Tại SEA Games 32, nữ VĐV Campuchia này chỉ về cuối ở đường chạy 5.000 m nhưng cô đã trở thành ngôi sao ở đại hội, với hình ảnh đầy xúc động khi vừa khóc, vừa nỗ lực chạy một mình trong cơn mưa xối xả. Thủ tướng Hun Sen cũng xúc động và gửi đến cô gái nhỏ này số tiền 10.000 USD.

Nhìn về những kỳ tích: Từ bước chạy thần tốc Nguyễn Thị Oanh đến tinh thần thép Bou Samnang

Ông Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Phó chủ tịch thường trực của Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia phát biểu: “Kính thưa Thủ tướng Hun Sen và phu nhân, các vị đại biểu, khách quý và toàn thể mọi người. SEA Games 32 sắp khép lại và đây là một sự kiện lịch sử của Campuchia. Tôi xin chúc mừng người dân Campuchia đã tổ chức thành công sự kiện này. SEA Games 32 đã để lại một sự kiện ý nghĩa cho các đoàn thể thao cũng như người dân Campuchia, đặc biệt là buổi lễ khai mạc được đánh giá đạt chuẩn Olympic.

Trong 12 ngày đã qua, chúng ta chứng kiến tinh thần, nỗ lực và tinh thần cao thượng của các VĐV tham gia tranh tài. Họ luôn cố gắng để mang về vinh quang cho tổ quốc. Đây là sự kiện thể thao mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ để các VĐV thể hiện khát vọng mà nó còn cho thấy sự đoàn kết của các đoàn thể thao Đông Nam Á.

Tôi xin cảm ơn hàng nghìn tình nguyện viên đã giúp đỡ đại hội những ngày qua để các VĐV, khách quốc tế có thể cảm nhận được những điều tuyệt nhất tại Campuchia. Các tình nguyện viên là thành phần không thể thiếu tại SEA Games 32, tôi xin gửi lời cảm ơn đến từng bạn. Xin chúc mừng tất cả các VĐV đã giành được huy chương, đặc biệt là các VĐV của Campuchia đã đạt được huy chương ngay trên sân nhà.

Một điều đặc biệt tại SEA Games 32 là Campuchia nhận được sự giúp đỡ của các nước trong khu vực. Ngọn đuốc đã đi đến các quốc gia, nó tượng trưng cho sự đoàn kết và sự ủng hộ của các nước dành cho Campuchia. Thể thao không chỉ là thi đấu, không chỉ là giành huy chương mà nó là những gì tốt đẹp nhất. Chúc sức khỏe và cảm ơn đến tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại SEA Games 2025 tại Thái Lan”.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 4.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 5.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 6.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 7.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 8.

Chương trình của lễ bế mạc SEA Games 32 được chủ nhà Campuchia tổ chức rất công phu và đầy màu sắc

BÙI LƯỢNG

Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32: Những nghị lực dệt nên vàng

Sau phần phát biểu của ông Thong Khon, ông Tea Banh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Trưởng BTC SEA Games 32 chia sẻ: “Thay mặt BTC SEA Games 32, tôi rất vinh dự được tin tưởng giao sứ mệnh lịch sử làm Trưởng BTC SEA Games 32. Với sự nỗ lực cũng như quan tâm của Thủ tướng Hun Sen, SEA Games 32 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dù còn nhiều khó khăn nhưng BTC vẫn cố gắng, tổng thể vẫn tạo ra một trong những kỳ đại hội tốt nhất. Đoàn thể thao Campuchia đã đạt thành tích vượt kỳ vọng của của chúng tôi.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến phong trào Olympic quốc tế, cộng đồng thể thao Đông Nam Á, các VĐV, HLV, trọng tài đã tham dự đại hội”.

Sau bài phát biểu, ông Tea Banh cũng dành tặng những phần thưởng cho các VĐV tiêu biểu tại SEA Games 32. 2 VĐV góp mặt nhận giải là Pal Chhor Raksmey (Campuchia) và Quah Ting Wen (Singapore). VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam giành 4 HCV cũng nằm trong tốp 5 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 32.

Thay mặt nước chủ nhà Campuchia, Thủ tướng Hun Sen phát biểu: “Các bạn có muốn Campuchia sẽ tổ chức SEA Games sau đây 20 năm nữa không? Hôm nay tôi rất vui với khẩu hiệu ‘Thể thao - sống trong hòa bình’ của SEA Games 32. Sau những ngày tranh tài vừa qua, SEA Games 32 đã đến lúc khép lại.

Thay mặt nước chủ nhà, tôi có thể khẳng định Campuchia đã nỗ lực hết mình để mang đến một kỳ đại hội thành công. Công tác tổ chức đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Tôi xin cảm ơn đoàn đại biểu của các nước đã tham dự SEA Games 32, các VĐV đã đến tham dự ngày hội thể thao tại Campuchia. Cảm ơn các nước láng giềng đã hỗ trợ cơ sở vật chất để chúng tôi tổ chức SEA Games 32. Tôi xin thay mặt BTC gửi những lời xin lỗi nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Tôi xin tuyên bố bế mạc SEA Games 32 tại Campuchia”.

Sau lời tuyên bố bế mạc của Thủ tướng Hun Sen, ngọn đuốc cháy sáng suốt 12 ngày qua cũng đã tắt, đánh dấu kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2023 kết thúc tại Campuchia. Âm nhạc vang lên và lễ hạ cờ được thực hiện. Một kỳ SEA Games rất thành công của Campuchia, nơi mà người dân đã chờ đợi suốt 64 năm và BTC rất nỗ lực để mang đến những điều tuyệt vời nhất đã chính thức dừng lại.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 9.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 10.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 11.

Campuchia khép lại kỳ SEA Games thành công, chào Thái Lan ở năm 2025! - Ảnh 12.

Thái Lan sẽ là nước đăng cai kỳ SEA Games 33

BÙI LƯỢNG

Những chàng trai vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Thay mặt nước chủ nhà SEA Games 32, ông Tea Banh trao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Thái Lan. Pháo hoa cũng được bắn lên chào mừng chủ nhà tiếp theo của Đại hội thể thao Đông Nam Á. Nghi thức thượng cờ và cử hành quốc ca Thái Lan, cùng chương trình biểu diễn tiết mục “Xin chào SEA Games” được mang đến cho người hâm mộ. SEA Games 33 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 20.12.2025 ở 3 thành phố chính là Bangkok, Chonburi, Songkhla - 3 thành phố du lịch lớn của Thái Lan.

Lễ bế mạc SEA Games 32 đã diễn ra đơn giản, ngắn gọn nhưng cũng rất đặc sắc. Khán đài sân Morodok Techo, nơi diễn ra buổi lễ bế mạc không còn một chỗ trống. Cuối lễ bế mạc, BTC đã mời tất cả người hâm mộ cũng như khách mời có mặt cùng đứng dậy để hát múa bài hát “Cambodia Pride” - “Niềm tự hào Campuchia”. Phần trình diễn này như một lời chào cuối cùng, để khép lại SEA Games 32. 

* BÌNH LUẬN TRƯỚC LỄ BẾ MẠC

Ngày 13.5, trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình BTV News của Campuchia, ông Vath Chamroeun tiết lộ, lễ khai mạc vẫn được diễn ra dưới sự chủ trì cấp cao của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Đồng thời, nhiều khách mời của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã được gửi thư mời và sẽ góp mặt ở buổi lễ bế mạc của SEA Games 32.

Ban tổ chức SEA Games 32 có quyết định bất ngờ cho vé mời dự lễ bế mạc

Ông Vath Chamroeun cho biết, bản thân ông rất vui với những lời khen mà người hâm mộ khu vực cũng như quốc tế đã dành cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày 5.5. Với sự chỉn chu trong công tác tổ chức, theo đánh giá của ông, SEA Games 32 đang trở thành một trong những kỳ đại hội thành công nhất từ trước đến nay.

‘Lễ bế mạc SEA Games 32 quy mô nhỏ hơn nhưng hoành tráng không thua lễ khai mạc’ - Ảnh 1.

Ông Vath Chamroeun: ‘Lễ bế mạc quy mô nhỏ nhưng hoành tráng không thua lễ khai mạc’ - Ảnh 1.

Ông Vath Chamroeun tỏ ra rất vui khi lễ khai mạc nhận được nhiều lời khen từ người xem

BTC SEA GAMES 32

Đặc biệt, ông Vath Chamroeun cũng đã có những tiết lộ về buổi lễ bế mạc diễn ra vào ngày hôm nay, 17.5. Ông khẳng định, dù quy mô tổ chức nhỏ hơn so với lễ khai mạc nhưng lễ bế mạc hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho người xem một buổi tiệc âm thanh, ánh sáng mãn nhãn, ấn tượng không kém những gì họ đã làm được vào ngày 5.5.

Ông Vath Chamroeun chia sẻ: “Lễ bế mạc có quy mô nhỏ hơn lễ khai mạc, nhưng nó rất tuyệt. Mặt khác, vẻ đẹp của sân Morodok Techo với những thiết kế, sự hiện đại, đã thu hút khán giả đến dự khán. Đẳng cấp của nó cũng sẽ không thua bất kỳ buổi lễ nào khác.

Đối với lễ bế mạc, chúng tôi cũng mang đến những màn biểu diễn lung linh, đẳng cấp. Chúng tôi đã quy tụ gần 2.000 nghệ sĩ biểu diễn trong lễ bế mạc và sự sắp xếp này sẽ giúp chúng tôi đạt được một buổi lễ hoành tráng”.

Ông Vath Chamroeun: ‘Lễ bế mạc quy mô nhỏ nhưng hoành tráng không thua lễ khai mạc’ - Ảnh 2.

Ông Vath Chamroeun khẳng định người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến 1 buổi lễ bế mạc đẳng cấp, lung linh không khác gì lễ khai mạc

BTC SEA GAMES 32

Golf Việt Nam và kỳ tích trong mơ tại SEA Games 32

Ngoài việc nói về lễ bế mạc, ông Vath Chamroeun khẳng định nước chủ nhà của SEA Games 32 đang chấn chỉnh vấn đề an ninh, trật tự để đảm bảo cho sự kiện diễn ra suôn sẻ.

“An ninh và trật tự là sự ưu tiên hàng đầu của CAMSOC vào lúc này. Chúng tôi chuẩn bị tăng cường thông qua cơ chế kiểm tra và ban hành các quy định khác nhau dưới sự chỉ đạo cao của ông Tea Banh và Thong Khon”, ông Vath Chamroeun cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.