Lê Bảo Bình lập thành tích ‘khủng’ trên NCT (NhacCuaTui) với hit ‘Níu duyên’ vừa ra mắt

10/12/2020 17:33 GMT+7

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Lê Bảo Bình mang tên Níu duyên sau một giờ phát hành độc quyền trên NCT (NhacCuaTui) đã dẫn đầu bảng xếp hạng #NCTchart real time và là Top 1 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.

Tối 8.12, ca sĩ Lê Bảo Bình khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi tái xuất với một bản ballad nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Ca khúc Níu duyênđược sáng tác bởi nhạc sĩ DC Tâm thu hút người nghe với giai điệu da diết, lời ca tự sự, nội dung xoay quanh câu chuyện đổ vỡ trong tình yêu và chàng trai cảm thấy nuối tiếc khi đánh mất người con gái mình yêu thương chỉ vì anh quá vô tâm: Lạc mất em, anh mới biết anh đã sai…
Về âm nhạc, DC Tâm tiếp tục mang đến giai điệu ballad chậm rãi với nội dung buồn. Ballad vốn là thế mạnh của Lê Bảo Bình bởi anh có chất giọng dày, cảm xúc và những luyến láy đặc trưng hiếm có ở Vpop. Tuy nhiên, phần âm nhạc lần này của Níu duyên có rất nhiều đổi mới và cách xử lý ca khúc của Lê Bảo Bình cũng rất khác và hay hơn, khiến khán giả dễ bị cuốn hút ở ngay lần nghe đầu tiên.
“Nhạc của Lê Bảo Bình không cần cầu kỳ mà cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người nghe. Ca khúc Níu duyên rất hay và chạm đến trái tim của mình, bài hát như nói hộ lòng mình và chợt nhận ra rằng có những điều mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì đã không biết trân trọng” - một khán giả nhận xét trên fanpage NCT (NhacCuaTui).
Níu duyên có những đoạn chuyển mới lạ và hay để ca khúc trở thành bản ballad đặc sắc hơn, giúp Lê Bảo Bình phát huy được thế mạnh trong âm sắc đẹp của giọng hát. Trên NCT (NhacCuaTui), nhiều bài hát nổi tiếng của Lê Bảo Bình thể hiện cũng có những đoạn chuyển đắt giá như vậy, góp phần đưa ca khúc trở thành hit, được công chúng yêu thích với những thành tích đáng nể như: Kết thúc lâu rồi (28 triệu lượt nghe), Người phản bội (17 triệu lượt nghe), Hỏi thăm nhau (14 triệu lượt nghe)…
Ca sĩ Lê Bảo Bình cho biết, từ lúc nhận được demo của ca khúc Níu duyên anh đã rất thích bởi giai điệu bắt tai và ca từ mới lạ nên sau một năm chuẩn bị, Lê Bảo Bình đã lên ý tưởng và quyết định thực hiện sản phẩm âm nhạc này gởi tặng đến khán giả trong dịp cuối năm. “Níu duyên là ca khúc ballad đầu tiên mà mình quyết định thay đổi màu sắc âm nhạc của bản thân mới lạ hơn”, giọng ca 1990 chia sẻ.
Được biết, Níu duyên là dự án âm nhạc thứ 4 của nam ca sĩ trong năm 2020. Trước đó, các ca khúc của Lê Bảo Bình đã “đánh bại” Sơn Tùng M-TP và Jack, lập kỷ lục “khủng” khi giữ vững top 1 liên tiếp nhiều ngày trên trang mạng xã hội. Sau những thành công đạt được, khán giả kỳ vọng Níu duyên cũng sẽ tạo nên kỳ tích đặc biệt, trở thành bản hit đình đám và sẽ “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng trong thời gian tới.
“Những sản phẩm ra mắt từ trước đến nay, Bình luôn tâm niệm một điều là ca khúc đó mình phải cảm thấy thích và cố gắng làm nó thật tốt trước khi gởi đến khán giả chứ chưa bao giờ áp lực về lượt view hay phải đạt top trending nên khi Níu duyên vừa ra mắt nhận được sự đón nhận tích cực của mọi người, mình cảm thấy rất vui và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Bình trong thời gian tới”, Lê Bảo Bình nói.
Phát hành độc quyền trên NCT (NhacCuaTui), Níu duyên vượt qua rất nhiều đối thủ “nặng ký” trên BXH real time và chính thức xác lập kỷ lục với vị trí Top 1 Trending #NCTchart, đây cũng là ca khúc có lượt nghe “khủng” và tăng nhanh nhất từ trước đến nay trên NCT (NhacCuaTui) khi đạt 1 triệu lượt nghe chỉ sau 24 giờ.
Bản audio Níu duyên nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả với hơn 1 triệu lượt nghe ở thời điểm hiện tại và con số này vẫn đang không ngừng tăng cao. Ca khúc sau khi phát hành được chia sẻ khắp mạng xã hội với những tình cảm đặc biệt mà khán giả dành cho Níu duyên, những bản cover, remix ngày càng dày đặc đủ để cho thấy sức hút từ ca khúc mới của Lê Bảo Bình với khán giả trẻ lớn đến nhường nào.
Níu duyên đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa ca sĩ Lê Bảo Bình và NCT (NhacCuaTui). Chia sẻ về việc phát hành độc quyền ca khúc này trên NCT (NhacCuaTui), ca sĩ Lê Bảo Bình cho biết, sau nhiều năm chưa có duyên đồng hành cùng nhau, Lê Bảo Bình mong muốn với sự lớn mạnh và uy tín của NCT (NhacCuaTui), Níu duyên sẽ tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả hơn nữa. “Bình hy vọng khán giả sẽ ủng hộ cho Bình và NCT (NhacCuaTui) nhiều hơn”, Lê Bảo Bình chia sẻ.
Sau Níu duyên, dự kiến vào tháng 4.2021 Lê Bảo Bình sẽ khởi động các dự án âm nhạc trong năm mới với một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới lạ để gởi tặng khán giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.