Lễ 30.4 – 1.5 nghỉ 4 ngày: Khách Việt chọn tour biển đảo, 'xuất ngoại' sau 2 năm Covid

28/04/2022 13:37 GMT+7

Lễ 30.4 – 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày, nhiều người lên kế hoạch đi chơi sau thời gian dài ‘ngại dịch’. Theo khảo sát từ các công ty lữ hành, du lịch biển đảo, tour nước ngoài đang hút khách trở lại từ kỳ nghỉ lễ.

Hơn 1 tháng nay, những người làm du lịch đã quay trở lại với vòng quay từ trước dịch Covid-19. Khách đặt tour hoặc mua các combo du lịch để đi du lịch trong, ngoài nước bắt đầu rộn ràng.

Lễ 30.4 – 1.5 năm nay được nghỉ 4 ngày, nhiều người đã lên kế hoạch nghỉ ngơi cho riêng mình. Từ TP.HCM, nhiều gia đình chọn đi miền Tây sông nước, đi đến các tỉnh có thế mạnh du lịch biển đảo và tour nước ngoài ngắn ngày.

Du lịch biển rộn ràng

Vừa có lịch nghỉ lễ, chị Nguyên Ngọc (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đã mua combo vé máy bay – khách sạn cho cả nhà đi Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm. Chị cho biết, những ngày này TP.HCM thường nóng bức, đi Đà Lạt thì sợ đông nên chị quyết định cho cả nhà đi du lịch biển.

Phú Quốc là điểm đến hút khách du lịch sau dịch Covid-19
Xuân Lam

Để tránh cảnh đông người, chị Ngọc đã chọn ở khách sạn có bể bơi, bãi tắm để không phải di chuyển nhiều, có thời gian nghỉ ngơi. “Nhà tôi thường đi du lịch tự túc, nhưng dịp lễ này nghỉ dài, tôi chọn mua combo để có giá tốt cho cả nhà nghỉ dưỡng sau thời gian dịch bệnh”, chị Ngọc nói.

Trong khi đó, chị Hồng Vân (37 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) thì lên kế hoạch cho cả nhà đi tắm biển, cắm trại tại Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu). “Có xe riêng, nhà tôi cùng 2 gia đình bạn bè có con nhỏ mang theo lều trại đi tìm bãi tắm mát mẻ, không nằm trong khu du lịch cho các bé vui chơi, trải nghiệm”, chị Vân chia sẻ.

Du lịch biển được nhiều người lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ này
phạm bá duy

Ngoài ra, nhiều gia đình cũng lựa chọn đi tour trọn gói trong kỳ nghỉ lễ này. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Du lịch Vietravel cho biết, dịp lễ 30.4 – 1.5 năm nay, tour du lịch Phú Quốc đang tăng cao nên đơn vị tổ chức tour bay charter 3 ngày, ở khách sạn 3 – 4 sao với giá từ 3,39 triệu đồng.

Bà Khanh thông tin: “Các tour trọn gói được du khách lựa chọn nhiều nhất phải kể đến: Phú Quốc, Đông - Tây Bắc, Bắc Trung bộ với liên tuyến Đà Nẵng - Hội An - Huế, Quy Nhơn. Du khách đi theo nhóm 2 – 6 khách là bạn thân, gia đình cũng thường chọn gói combo đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết”.

Còn theo bà Nguyễn Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông, Công ty Lữ hành Fiditour – Vietluxtour, các tour đi Phú Quốc, Côn Đảo và dịch vụ đặt phòng ở Đà Lạt đã đông khách. Một số điểm đến khác như Phú Yên, Quy Nhơn, Côn Đảo, Hội An - Đà Nẵng... cũng đang được quan tâm. “Đây là những sản phẩm đón đầu tâm lý không còn e ngại dịch bệnh của du khách Việt hiện nay”, bà Thu nhận định.

Khách Việt bắt đầu đi nước ngoài

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist cho hay, hiện du khách Việt đang có nhu cầu cao với các tuyến du lịch xa và ưu tiên lựa chọn những tour nước ngoài đến các quốc gia có chính sách mở cửa an toàn như Mỹ, Châu Âu, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai, Úc, Maldives, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Malaysia…

Các công ty lữ hành bắt đầu đưa khách đến Maldives
SAru

Trong tháng 4, Lữ hành Saigontourist đã phục vụ 18 đoàn đi Dubai, Singapore, Châu Âu khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM. Trên cơ sở đó trong dịp lễ này, công ty sẽ tiếp tục khai thác mở rộng hơn nữa hoạt động du lịch nước ngoài đến những quốc gia có chính sách mở cửa kích cầu du lịch, giúp du lịch nước ngoài từng bước trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, dịp lễ 30.4 – 1.5 năm nay, Công ty Du lịch Vietravel và Lữ hành Fiditour – Vietluxtour cũng có các đoàn khách khởi hành đi tour nước ngoài đến Campuchia, Thái Lan, Singapore, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Maldives, Châu Âu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.