LĐBĐ Trung Quốc bị đề nghị rút khỏi FIFA sau thất bại trước Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/02/2022 18:01 GMT+7

Những chỉ trích từ người hâm mộ nhằm vào Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vẫn chưa ngớt sau khi chứng kiến tuyển quốc gia thua Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

AFP dẫn thông tin từ báo giới địa phương cho biết, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc tức giận đã chỉ trích thành tích "đáng xấu hổ" của tuyển quốc gia sau trận thua 1-3 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình hôm 1.2 (tức Mồng 1 Tết Nguyên đán) đã chấm dứt mọi hy vọng mong manh mà họ có được để tranh vé dự VCK World Cup 2022.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) đã thua "tâm phục khẩu phục" trước Việt Nam

afc

Trận thua nặng nề đã gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc khi hàng triệu người dùng các nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc (tương tự như Twitter, Facebook) để bày tỏ sự bất bình đối với đội tuyển quốc gia vốn từ lâu đã phải vật lộn để đạt được kỳ vọng.

Người hâm hộ Trung Quốc chê thẳng mặt cầu thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

Chính phủ Trung Quốc đã triển khai những kế hoạch đầu tư mạnh nhằm giành quyền đăng cai và thậm chí vô địch World Cup vào một ngày nào đó, nhưng trận thua bẽ bàng trước thầy trò HLV Park Hang-seo khiến Trung Quốc “mất cả chì lẫn chài”. Tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối bảng B nhưng cuối cùng đã có 3 điểm, còn Trung Quốc giậm chân ở vị trí thứ 5 với 5 điểm sau 8 trận.

Chính sách nhập tịch để "đi đường tắt" của bóng đá Trung Quốc gần như thất bại

afp

Các hashtag trên mạng xã hội như "Tại sao đội tuyển bóng đá quốc gia liên tục thua?" và "Đội tuyển quốc gia, hãy trả lại tiền cho chúng tôi" đã nhận được hàng trăm triệu lượt xem trên Weibo khi mọi người đổ dồn vào. "Chúng ta nên rút khỏi FIFA và ngừng mang lại sự xấu hổ cho đất nước của chúng ta", một người dùng Weibo đề nghị một cách mỉa mai.

Người Thái Lan ngả mũ thán phục vì Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1

Theo AFP, bất chấp tham vọng trở thành cường quốc bóng đá nhưng Trung Quốc đến nay chỉ có một lần vượt qua vòng loại World Cup vào năm 2002, nhưng họ không thể giành được điểm và ghi được bàn nào tại VCK diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) mờ nhạt trên sân Mỹ Đình

minh tú

Nỗi thất vọng trên sân Mỹ Đình đặc biệt cay đắng vì nó đến vào ngày mồng 1 Tết Nguyên đán. Dư luận Trung Quốc trước đó đã nổi sóng yêu cầu chủ tịch CFA Chen Xuyuan phải lập tức từ chức khi các tuyển nam nữ quốc gia đều sa sút trong những năm gần đây. Thậm chí, người hâm mộ Trung Quốc còn yêu cầu CFA nên giải tán đội tuyển quốc gia để làm lại từ đầu.

Truyền thông Trung Quốc cũng tỏ ra thất vọng tràn trề khi chứng kiến bóng đá nước nhà đi xuống sau những kết quả tệ trước đối thủ được đánh giá thấp hơn. Mới nhất, thất bại trước thầy trò HLV Park Hang-seo là trận thua đầu tiên của tuyển Trung Quốc trước Việt Nam trong 62 năm qua. Truyền thông nước này tiếp tục kêu gọi những người làm bóng đá Trung Quốc nên thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ, đặc biệt là tập trung vào công tác đào tạo trẻ, thay vì theo đuổi chính sách nhập tịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.