LĐBĐ Malaysia phản pháo việc tuyển U.23 bị gán mác thất bại trước VCK U.23 châu Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/05/2022 17:17 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho rằng không nên coi thành tích của tuyển U.23 Malaysia tại SEA Games vừa qua là thất bại khi đội chuẩn bị hướng đến VCK U.23 châu Á vào tháng tới.

“Liệu đội tuyển U.23 quốc gia có nên bị gán mác thất bại sau khi trở về tay trắng ở SEA Games vừa qua? Liệu kết luận do Hội đồng Thể thao Quốc gia (MSN) đưa ra có được coi là công bằng cho đoàn quân của HLV Brad Maloney, khi họ cán đích ở vị trí thứ 4 sau thất bại trong trận tranh HCV trước U.23 Indonesia?”, tờ BH Online dẫn những câu hỏi liên quan đến các đánh giá về tuyển U.23 Malaysia tại SEA Games 31.

Tuyển U.23 Malaysia bị Hội đồng thể thao quốc gia đánh giá đã thất bại tại SEA Games 31

ĐỘC LẬP

Trả lời các câu hỏi trên, Tổng thư ký FAM, Mohd Saifuddin Abu Bakar nhấn mạnh rằng đội Harimau Muda (biệt danh tuyển U.23 Malaysia) đã thể hiện phong độ tốt nhất ở các trận đấu (tại SEA Games 31) nhưng vận may không đứng về phía họ.

"Đối với chúng tôi, đó là dịp cọ xát tốt với các cầu thủ chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2022. Chúng tôi tự hào vì chúng tôi là đội duy nhất không có cầu thủ trên 23 tuổi tại SEA Games lần này. Tôi muốn nói rằng dù chúng tôi thất bại là không hẳn đúng vì xét về phong độ của các cầu thủ. Chúng tôi cũng rất buồn vì đội đã không đạt được ít nhất HCĐ”, Tổng thư ký FAM nhấn mạnh.

Ngoài môn bóng đá nam, tuyển futsal nam Malaysia cũng bị xếp loại “thất bại” tại SEA Games vừa qua khi đứng cuối bảng mà không có chiến thắng nào với việc chỉ giành được 1 điểm.

Thủ thành của tuyển U.23 Malaysia đã có trận đấu tốt trước U.23 Việt Nam tại bán kết SEA Games 31

ĐỘC LẬP

Theo FAM, sau SEA Games 31, tuyển U.23 Malaysia đã không nghỉ ngơi vì họ phải tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ mới tại VCK U.23 châu Á tại Uzbekistan vào tháng tới. Đội bóng của HLV Maloney sẽ lên đường tới Tashkent ngày 29.5 chuẩn bị cho các trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C khi lần lượt đụng độ nhà đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc vào ngày 2.6, Thái Lan (5.6) và Việt Nam (8.6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.