LĐBĐ Lào ra thông cáo vụ 45 cầu thủ bị cấm suốt đời vì bán độ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/01/2022 08:57 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) vừa ra thông cáo chính thức làm rõ việc 45 cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số đã bị FIFA cấm thi đấu suốt đời gây sốc trong dư luận.

Đầu tuần này, CĐV Lào nói riêng và bóng đá thế giới khá sốc khi xuất hiện thông tin 45 tuyển thủ Lào đã nhận án phạt cấm thi đấu suốt đời từ FIFA. Các án phạt được đưa ra sau khi họ bị phát hiện dính líu tới các vụ dàn xếp tỷ số ở các giải đấu quốc tế trong những năm gần đây.

LFF đã phải ra thông cáo chính thức để làm rõ vụ 45 cầu thủ Lào bị cấm suốt đời do bán độ

lff

Trong số 45 cầu thủ nhận án phạt, bao gồm những cầu thủ đã bị cấm vào năm 2020 vì dính nghi án dàn xếp tỷ số là Khampheng Sayavutthi, Lembo Saysana và thủ môn Thipphonexay Inthavongsa. Họ bị kết tội thao túng kết quả trận đấu với Hồng Kông vào tháng 10.2017, khi tuyển Lào thua 0-4.

Tuy nhiên, sau khi có những bàn tán xung quanh bê bối dàn xếp tỷ số có thể ảnh hưởng đến cuộc cải tổ bóng đá nước nhà hiện nay do bị lầm tưởng mới xảy ra, nên LFF buộc phải ra thông cáo giải thích cụ thể hơn. Theo một thông cáo được ban hành ngày 14.1, LFF tuyên bố rằng tất cả các trường hợp cầu thủ bị cấm thi đấu do bán độ đều tích lũy từ năm 2015 đến năm 2017.

Khampheng Sayavutthi, một trong những cầu thủ của tuyển Lào dính đến bán độ

chụp màn hình

"LFF muốn làm rõ việc thao túng trận đấu được thảo luận trong cuộc họp báo vào ngày 7.1.2022. Vì vậy, chúng tôi muốn làm rõ thêm là tất cả các trường hợp bị cấm được tích lũy xảy ra trong các năm 2015, 2016 và 2017. Có 20 cá nhân tham gia thao túng các giải trong năm 2015 và 2016 phải chịu án phạt cấm thi đấu suốt đời của AFC. Có 8 người tham gia dàn xếp các trận đấu trong năm 2017 bị cấm từ 12 - 20 tháng do AFC ban hành và mở rộng trên toàn thế giới bởi FIFA. Tính đến năm 2018, LFF đã đình chỉ vô thời hạn 15 người liên quan đến dàn xếp tỷ số trong năm 2017. Vào năm 2020, có 3 cầu thủ tham gia dàn xếp các trận đấu trong năm 2017 đã bị AFC cấm thi đấu suốt đời và đã được FIFA mở rộng trên toàn thế giới”, theo thông cáo của LFF. Danh tính của 45 cầu thủ bị cấm và các trận đấu được xác định là dàn xếp tỷ số vẫn chưa được công bố chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.