LĐBĐ Indonesia sắp 'rút ghế' dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 của HLV Shin Tae-yong

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/06/2022 17:14 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết nhiều khả năng sẽ rút vai trò dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 của HLV Shin Tae-yong.

Theo tờ Suara, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan vừa đề nghị HLV Shin Tae-yong tập trung xây dựng đội tuyển U.19 Indonesia cho VCK World Cup U.20 năm 2023 mà nước này đăng cai. Trong khi đó, phương án của PSSI sẽ giao vai trò dẫn dắt tuyển U.23 và quốc gia cho các HLV khác.

LĐBĐ Indonesia chuẩn bị rút ghế tuyển quốc gia và U.23 của HLV Shin Tae-yong

ĐỘC LẬP

Nguyên nhân là do ông Iriawan cảm thấy HLV Shin Tae-yong gặp khó khăn trong việc dẫn dắt một lúc 3 cấp độ đội tuyển quốc gia (U.19, U.23 và tuyển quốc gia), nên nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể phát huy tối đa năng lực.

Người đứng đầu PSSI cho biết ông muốn Shin Tae-yong tập trung toàn tâm trí cho tuyển U.19 Indonesia chuẩn bị tranh tài ở World Cup U.20 vào năm tới. Trong đó, nhiều khả năng ông Shin Tae-yong sẽ tiến cử người đảm nhiệm vị trí HLV tuyển quốc gia và U.23 Indonesia.

Kể từ khi được ký hợp đồng, HLV Shin Tae-yong đã không đạt được bất kỳ danh hiệu nào. Cựu HLV tuyển Hàn Quốc chỉ giúp tuyển Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup 2020 và HCĐ tại SEA Games 2021 cùng tuyển U.23.

U.23 Indonesia (áo xanh) không thể đạt mục tiêu vào chung kết SEA Games 31

ĐỘC LẬP

“Thực ra chúng tôi muốn ông Shin Tae-yong đặc biệt tập trung cho World Cup U.20 ngay từ đầu hợp đồng đầu tiên. Nhưng Shin Tae-yong muốn mọi thứ được xử lý, tôi đã hỏi tại sao? Ông ấy muốn thấy sự tiến bộ từ cấp cơ sở lên cấp cao. Hóa ra có lẽ bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta đang mắc kẹt với 3 cấp đội tuyển quốc gia, chúng tôi sẽ bàn bạc, đưa ra đề xuất, kế hoạch phân chia HLV riêng cho từng đội tuyển nếu có thể", ông Iriawan nói tại trụ sở PSSI hôm 7.6.

Tuy nhiên, theo báo giới Indonesia, quyết định sẽ được đưa ra trong một cuộc họp giữa PSSI và HLV Shin Tae-yong về vấn đề trên. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra sau vòng loại Asian Cup 2023 để lấy ý kiến ​​của chiến lược gia 52 tuổi người Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.