LĐBĐ Indonesia lên tiếng về việc sa thải HLV Shin Tae-yong sau trận thua U.23 Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/05/2022 09:40 GMT+7

Sau thất bại của tuyển U.23 Indonesia trước Thái Lan và mất cơ hội đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 31 , dư luận Indonesia đã kháo nhau về việc HLV Shin Tae-yong có thể bị sa thải.

Trước thềm SEA Games 31, tuyển U.23 Indonesia được kỳ vọng rất lớn sẽ đoạt HCV khi sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng và hầu hết đều được cọ xát ở tuyển quốc gia qua nhiều giải đấu lớn. Dù ra quân thất bại 0-3 trước U.23 Việt Nam ở vòng bảng, nhưng sự kỳ vọng sau đó tăng lên khi đội bóng của HLV Shin Tae-yong cải thiện rất tốt để thắng 3 trận liên tiếp, đoạt vé vào bán kết gặp U.23 Thái Lan.

HLV Shin Tae-yong không thể giúp U.23 Indonesia đạt chỉ tiêu tại SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ở trận bán kết hôm 19.5 trên sân Thiên Trường (Nam Định), dù tạo được thế trận tốt trước U.23 Thái Lan nhưng đội bóng vạn đảo cuối cùng nhận thất bại 0-1 sau pha lập công của Weerathep Pomphan trong hiệp phụ thứ nhất. Trận thua này đã chấm dứt hy vọng đoạt HCV SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 1991 của bóng đá Indonesia. Các học trò của HLV Shin Tae-yong giờ sẽ tập trung cho trận tranh HCĐ với U.23 Malaysia vào ngày 22.5.

Trận thua U.23 Thái Lan và dừng chân ở bán kết đã dấy lên thông tin HLV Shin Tae-yong có thể bị sa thải hoặc ít nhất rút lại vị trí dẫn dắt tuyển U.23 Indonesia. Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện đảm đương 3 vị trí dẫn dắt tuyển quốc gia, U.23 và U.19 Indonesia.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ U.23 Indonesia

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trước thông tin trên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan đã phải đăng đàn tuyên bố vị trí HLV của Shin Tae-yong vẫn an toàn dù không mang về HCV SEA Games 31 cho Garuda Muda (biệt danh tuyển U.23 Indonesia).

"Shin Tae-yong có hợp đồng 4 năm, nên giờ vẫn an toàn", người đứng đầu PSSI cho biết khi trả lời hãng tin Antara. Ông Iriawan cho biết, vai trò của HLV Shin Tae-yong vẫn rất cần thiết trong quá trình chuẩn bị của tuyển U.19 cho World Cup U.20 năm tới mà Indonesia đăng cai.

Tuyển U.23 Indonesia (trái) cải thiện qua từng trận ở SEA Games 31 sau thất bại trước U.23 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Dù được PSSI tin tưởng nhưng trận thua U.23 Thái Lan mang lại nỗi thất vọng cho bóng đá Indonesia khi lặp lại thành tích ở SEA Games 2015 và 2017 không vào đến chung kết. Thầy trò HLV Shin Tae-yong cũng không đạt chỉ tiêu giành HCV tại SEA Games 31 mà PSSI giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.