LĐBĐ châu Á chính thức xử phạt U.23 Uzbekistan trước trận bán kết gặp Nhật Bản

15/06/2022 16:34 GMT+7

Sau sự cố CĐV đội chủ nhà U.23 Uzbekistan gây bạo loạn ở trận tứ kết kịch tính với U.23 Iraq hôm 11.6, LĐBĐ châu Á vừa ra thông báo xử phạt đội này thi đấu trong sân khán giả và phạt tiền 50.000 USD.

Theo đó, đội U.23 Uzbekistan thi đấu ở trận bán kết giải U.23 châu Á gặp U.23 Nhật Bản lúc 23 giờ tối nay 15.6 không có khán giả nhà vào dự khán trên sân Milliy ở thủ đô Tashkent, nhưng LĐBĐ châu Á cho phép khoảng 500 CĐV Nhật Bản vào sân cổ vũ đội nhà.

Từ sự cố thủ môn của U.23 Uzbekistan, Abduvohid Nematov nhận thẻ đỏ khiến CĐV nước này nổi giận

AFC

Ngoài ra, LĐBĐ châu Á cũng xử phạt LĐBĐ Uzbekistan 50.000 USD vì để CĐV ném vật thể lạ xuống sân trong trận tứ kết với U.23 Iraq, trong đó đã gây chấn thương cho ít nhất 2 phóng viên đang tác nghiệp trên sân.

CĐV Uzbekistan bị phạt và bài học cho hành động quá khích trên khán đài

LĐBĐ châu Á cũng cảnh báo LĐBĐ Uzbekistan nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng mất an ninh ở trận bán kết, họ sẽ xử phạt nặng hơn nữa.

Trong khi đó, thủ môn của U.23 Uzbekistan, Abduvohid Nematov vì hành vi bạo lực (thúc cùi chỏ) vào mặt cầu thủ U.23 Iraq, Hassan Raed sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân và gián tiếp dẫn tới vụ bạo động của CĐV đội nhà trên khán đài ở phút thứ 10, cũng bị phạt cấm thi đấu 3 trận và phạt tiền 500 USD.

Dù trả giá đắt sau sự việc đáng tiếc, nhưng U.23 Uzbekistan cũng được khen ngợi khi trong thế còn 10 người và bị dẫn trước đã ngược dòng loại U.23 Iraq sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 3-2 (hòa 2-2 trong giờ đấu chính thức và hiệp phụ).

Mặc dù vậy, ở trận bán kết việc không có khán giả nhà ủng hộ sẽ khiến U.23 Uzbekistan đánh mất không ít ưu thế trước đối thủ mạnh U.23 Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.