LĐBĐ Anh luận tội Ronaldo vụ xô xát với CĐV, án cấm treo lơ lửng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/09/2022 20:47 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) buộc tội có hành vi ‘không đúng mực và/hoặc bạo lực’ đối với 1 CĐV vì một sự cố xảy ra từ 5 tháng trước.

Một đoạn video cho thấy Ronaldo đập điện thoại di động của một người hâm mộ xuống đất sau thất bại 0-1 của M.U trước Everton vào ngày 9.4 tại Ngoại hạng Anh, sự cố mà siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị cảnh sát Merseyside cảnh cáo.

LĐBĐ Anh luận tội Ronaldo vụ xô xát với CĐV

AFP

Người phát ngôn của FA cho biết: “Cristiano Ronaldo đã bị buộc tội vi phạm Luật E3 của FA vì một sự cố diễn ra sau trận đấu tại Ngoại hạng Anh của M.U với Everton vào thứ Bảy ngày 9.4.2022. Nhiều người cáo buộc rằng hành vi của tiền đạo này sau tiếng còi mãn cuộc là không đúng mực và/hoặc bạo lực".

Sau sự cố xảy ra khi Ronaldo đang đi về phía đường hầm, tiền đạo 37 tuổi đã đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội vì "sự bộc phát" của mình và mời CĐV trên đến xem 1 trận đấu tại Old Trafford.

Hình ảnh Ronaldo xô xát với CĐV của Everton

CẮT TỪ CLIP

Nếu bị buộc tội, Ronaldo có thể phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu các trận đấu sắp tới tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ từng 5 lần giành giải “Quả bóng vàng” mới chỉ xuất phát 1 lần trong mùa giải này dưới thời tân HLV Erik ten Hag sau khi không thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Trong một tuyên bố, CLB M.U cho biết: “Chúng tôi ghi nhận thông báo của FA liên quan đến Cristiano Ronaldo. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cầu thủ để đáp lại lời buộc tội”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.