Lấy ra bã thức ăn dài 20 cm kẹt trong dạ dày người đàn ông

Bá Cường
Bá Cường
Bá Cường
18/02/2023 10:12 GMT+7

Bã thức ăn dài 20 cm kẹt trong dạ dày khiến người đàn ông tại tỉnh Quảng Bình nôn mửa, suy kiệt cơ thể.

Ngày 18.2, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết các bác sĩ vừa cứu chữa cho một bệnh nhân kẹt bã thức ăn dài 20 cm trong dạ dày.

Bệnh nhân là ông Đ.M (63 tuổi, ở H.Quảng Trạch) nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, mệt mỏi và nôn mửa. Qua thăm khám, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới đã chỉ định nội soi thực quản, tá tràng, dạ dày.

Quảng Bình: Bã thức ăn 20cm kẹt trong dạ dày một người đàn ông - Ảnh 1.

Bã thức ăn mắc kẹt trong dạ dày người đàn ông

B.H

Quá trình nội soi phát hiện trong thực quản và dạ dày của bệnh nhân M. có nhiều dịch thức ăn, bị ứ đọng lại và viêm trào ngược dạ dày. Đặc biệt, trong dạ dày của bệnh nhân còn có một bã thức ăn dài khoảng 20 cm và là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân bị hẹp môn vị.

Ngay sau đó, bệnh nhân được bác sĩ triển khai các biện pháp làm sạch dạ dày, lấy ra bã thức ăn dài 20 cm ra qua đường miệng. Sau khi được chữa trị, sức khỏe ông M. đã ổn định.

Nguyên nhân chính gây ra căn bệnh trên là do ăn lượng thức ăn lớn, qua thời gian dài sẽ tích tụ thành khối bã thức ăn gây tắc ruột, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ tại khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới), để hạn chế mắc bệnh, người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế các thức ăn dai, khó tiêu hóa...

Nếu cảm thấy các triệu chứng khó chịu, bất thường trong đường ruột, cần lập tức đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.