Lầu Năm Góc tiếp tục bơm tiền cho tiêm kích F-35

07/01/2020 15:00 GMT+7

Trong lúc căng thẳng giữa Mỹ - Iran tiếp tục âm ỉ, nhà thầu Lockheed Martin đang tăng tốc kế hoạch đầy tham vọng nhằm đẩy nhanh hoạt động sản xuất dòng tiêm kích tàng hình đa nhiệm F-35.

Trang Flight Global hôm 7.1 đưa tin Lockheed Martin cho biết đã tiếp nhận hợp đồng trị giá 1,9 tỉ USD cho công tác duy trì và hỗ trợ hoạt động của hơn 490 chiếc F-35 đang hoạt động trên toàn cầu trong năm 2020.
Chỉ tính riêng trong năm ngoái, hãng đã hoàn thành việc chuyển giao 134 tiêm kích và tiến hành huấn luyện hơn 975 phi công và 8.585 nhân viên bảo trì, theo Reuters.
Hợp đồng trên được ký kết mỗi năm giữa Lầu Năm Góc và Lockheed Martin, với mục tiêu duy trì hoạt động của F-35 và bồi đắp năng lực sản xuất cũng như bảo trì cho đội máy bay dự kiến sẽ hơn 3.000 chiếc trên toàn thế giới.
Nhà thầu quân sự Mỹ cũng đang tìm cách giảm chi phí cho dòng tiêm kích thế hệ mới, hiện trên 77 triệu USD/chiếc cho dòng F-35A, giảm khoảng 35% kể từ năm 2015.

52 chiếc F-35 dàn đội hình "voi đi bộ" ở căn cứ Utah

Căn cứ không quân Hill ở bang Utah hôm 6.1 đã tổ chức đợt dàn đội hình "voi đi bộ" vô cùng hoành tráng, với sự tham gia của 52 tiêm kích F-35, theo Tạp chí Không quân Mỹ.

52 tiêm kích F-35 'ra quân' đồng loạt hôm 6.1 tại căn cứ Hill

USAF

Đây là hoạt động diễn tập đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng, nhằm phô bày năng lực xuất kích chiến đấu cơ trong một lần với số lượng lớn và chứng tỏ sự sẵn sàng của phi đội F-35.
Đến giữa tháng 2.2019, Hill đã tiếp nhận chiếc F-35 thứ 78 và cũng là chiếc cuối cùng được chuyển giao kể từ khi loại máy bay này ra mắt đến căn cứ Utah.
Căn cứ Hill hiện là "tổ" của 4 phi đội F-35, và nhiều tiêm kích từ đây đang tham gia chiến dịch ở Trung Đông, hoặc luân chuyển đến châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.