Lầu Năm Góc sẵn sàng bảo vệ Vùng 51

15/07/2019 06:44 GMT+7

Không quân Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo hàng trăm ngàn người có ý đồ xông vào Vùng 51 ở bang Nevada.

Theo đó, quân đội “luôn sẵn sàng bảo vệ nước Mỹ và các tài sản (quân sự)”. Đây là phản ứng của Lầu Năm Góc trước phong trào kêu gọi “đột kích Vùng 51” đang diễn ra trên mạng xã hội, với số lượng đăng ký tham gia sự kiện trên Facebook vào ngày 20.9 đã lên đến gần 1 triệu người.
Lâu nay, không ít dân Mỹ cho rằng quân đội nước này phong tỏa thông tin tuyệt mật về sự sống ngoài trái đất tại địa điểm quân sự nằm sâu trong sa mạc Nevada. Phải đến năm 2013, CIA mới xác nhận sự tồn tại của Vùng 51.
Trước câu hỏi về kế hoạch chính thức nhằm đối phó những ai muốn “giải cứu” người ngoài hành tinh tại đây, phát ngôn viên không quân Laura McAndrews nhấn mạnh: “Vùng 51 là căn cứ của không quân Mỹ, và chúng tôi khuyên mọi người không nên cố ý đi vào khu vực huấn luyện quân sự”, theo tờ The Washington Post hôm qua.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.