Lầu Năm Góc được 'ưu ái' giảm giá F-35A

11/06/2019 15:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ giảm được 8,8% khi mua lô hàng F-35A mới nhất từ Lockheed Martin, theo đó giá mỗi chiếc tiêm kích sẽ không đến 80 triệu USD (1.860 tỉ đồng) và thời hạn giao hàng được đẩy sớm hơn một năm.

Reuters hôm 11.6 dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho hay thỏa thuận mới trị giá 34 tỉ USD cho 478 chiếc F-35A, giao hàng trong vòng 3 năm.
Thỏa thuận này chỉ mới dừng lại ở sơ bộ, và hợp đồng sẽ chính thức được chốt lại vào tháng 8 cho lô hàng thứ 12 của dòng tiêm kích hiện đại.
Những chiếc F-35A giao trong năm đầu tiên kể từ khi hợp đồng được ký kết sẽ có giá 81,35 triệu USD, giảm từ 89,2 triệu USD so với thỏa thuận vào tháng 8.2018, theo Reuters dẫn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ellen Lord.
Trong năm thứ 2 và thứ 3, đơn giá tiếp tục giảm xuống dưới 80 triệu USD, và dự kiến có khoảng 160 chiếc xuất xưởng mỗi năm.
Từ lâu, chương trình F-35 được triển khai theo hướng đặt mục tiêu sản xuất hơn 3.000 chiếc và từ đó giảm giá thành của dòng F-35A dưới ngưỡng 80 triệu USD.
Mức giá mới được cho là sẽ tạo nên hứng thú cho nhiều khách hàng nước ngoài. Giới điều hành Lockheed Martin cho hay bất kỳ nước nào từng mua F-16 của Mỹ đều là khách hàng tiềm năng của F-35.
Phó đô đốc Mathias Winter, người đứng đầu văn phòng F-35 của Lầu Năm Góc, đã điều trần trước quốc hội rằng các đối tác nước ngoài tương lai cho chương trình này bao gồm Singapore, Hy Lạp, Romania, Tây Ban Nha và Ba Lan.
[VIDEO] Chê Eurofighter đắt, không tàng hình, Bỉ chọn tiêm kích F-35
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.