Lầu Năm Góc đầu tư mạnh cho AI

09/09/2018 22:00 GMT+7

Cơ quan Dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) thuộc Lầu Năm Góc hôm qua thông báo đầu tư 2 tỉ USD (46.642 tỉ đồng) để phát triển thế hệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới, có kỹ năng giao tiếp như con người.

AFP dẫn lời Giám đốc Steven Walker cho hay số tiền trên được chi trong vòng 5 năm tới cho hơn 20 dự án đang được triển khai nhằm giúp máy móc có thể giao tiếp như người cũng như có khả năng suy luận, nhận diện tình huống, môi trường mới để thích nghi.
Theo ông Walker, các nhà nghiên cứu muốn phát triển những thế hệ máy móc và robot có khả năng tự cập nhật mỗi khi công nghệ mới ra đời như cách mà con người tự học hỏi. Sau đó, nếu kết quả tích cực thì Lầu Năm Góc sẽ đầu tư thêm những chương trình liên quan đến quân sự và an ninh quốc gia.
[VIDEO] Thời của xe tăng không người lái đã đến?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.