‘Late Shift’: Phim tự chọn cái kết là một trải nghiệm thú vị

03/12/2022 12:10 GMT+7

Phim tương tác Late Shift cho phép khán giả thay đổi cốt truyện thông qua ứng dụng.

Late Shift (tựa Việt: Phi vụ nửa đêm) là tác phẩm đem đến trải nghiệm điện ảnh tương tác đầu tiên cho khán giả Việt Nam. Bên cạnh định dạng mới lạ, bộ phim đánh dấu sự góp mặt của người đẹp gốc Nhật Haruka Abe (vai May Ling) trên màn ảnh sánh đôi cùng Joe Sowerbutts (vai Matt).

Haruka Abe (vai May Ling) trên màn ảnh sánh đôi cùng Joe Sowerbutts (vai Matt)

cgv

Mở đầu phim, Matt - một sinh viên làm thêm buổi tối - gặp phải tình huống khó xử: giúp đỡ hay phớt lờ một du khách bị lạc, trong khi bản thân đang vội đi làm. Nếu như đây là một phim điện ảnh thông thường, đạo diễn sẽ giải quyết vấn đề này và việc bạn cần làm chỉ là chứng kiến Matt sẽ làm gì tiếp theo.

Tuy nhiên giờ đây, bạn là người quyết định tất cả những nút thắt trong bộ phim. Matt sẽ nghe theo lệnh của đám trộm xe hay chạy trốn? Matt sẽ tin cảnh sát hay nghe theo lời mời gọi quay lưng lại với cuộc sống sinh viên vất vả?

Để thưởng thức Late Shift, mỗi phòng chiếu trang bị một thiết bị đặc biệt. Khán giả phải tải và sử dụng ứng dụng trên điện thoại của mình để đưa ra các sự lựa chọn khi cần. Người xem có khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ hoặc trao đổi với bạn đi cùng trước khi đưa ra quyết định. Diễn biến tiếp theo của bộ phim theo số đông bình chọn.

Trailer phim Late Shift
cgv

Tổng cộng sẽ có 180 lựa chọn tương đương khoảng 90 tình huống, mỗi tình huống 2 lựa chọn. Tất cả sẽ dẫn đến 7 cái kết khác nhau. Trong số đó chỉ có một cái kết “có hậu” còn lại là 6 cái kết tồi tệ (bad ending) cho Matt và May Ling. Với mỗi suất chiếu, nếu khán giả chọn ra kết tồi tệ thì sẽ được xem lại 1 lần tại phân đoạn mang tính quyết định. Cuối phim, người xem sẽ được thấy một bảng số liệu thống kê lựa chọn của bản thân so với số đông khán giả.

Late Shift là một bộ phim tương tác do Tobias Weber viết kịch bản kiêm đạo diễn, cho phép khán giả thay đổi diễn biến của bộ phim thông qua một ứng dụng bằng cách sử dụng các lệnh xuất hiện trên màn hình, do đó thay đổi số phận của các nhân vật và phần kết của nó.

Phim theo chân Matt Thompson (Joe Sowerbutts), một sinh viên kiêm nhân viên bãi đỗ xe, sau khi vô tình vướng vào một âm mưu cướp chiếc bát vô giá thời nhà Minh. Sau khi bị bắt cóc bởi băng nhóm trộm, những kẻ chủ mưu của âm mưu này, mọi thứ trở nên tồi tệ. Matt - với sự hỗ trợ của khán giả - phải tìm ra cách sửa chữa mớ hỗn độn, cứu một trong những thành viên của băng đảng, một phụ nữ tên May Ling.

Bộ phim hấp dẫn khi chúng ta theo dõi Matt trong cuộc phiêu lưu này như một trò chơi điện tử đầy đủ do khán giả có thể cảm được dòng suy nghĩ của nhân vật một cách rất rõ ràng. Tuy nhiên, vì điều này, phim có cảm giác nặng nề, vụng về đối với một tác phẩm hành động có nhịp độ nhanh. Ít có những cú “lật kèo” và cốt truyện có thể khó theo kịp vì khán giả phải chú ý đến điện thoại cùng lúc với màn ảnh rộng, trong khi các tình tiết liên tục diễn ra.

Cảnh trong phim Late Shift

cgv

Bất chấp những khía cạnh này, việc trở thành người tham gia tích cực vào bộ phim khiến mọi thứ khác đều có thể được tha thứ. Vì khán giả chỉ có vài giây để chọn trên ứng dụng, nên buộc phải làm theo quyết định của mình mà không thể suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa đạo đức của lựa chọn đó. Thật thú vị khi dự đoán những gì khán giả đã chọn và liệu họ có nghĩ giống bạn hay không.

Cái kết mà khán giả chứng kiến có thể ​​thật bất ngờ, không hoàn toàn như mong đợi. Không ít khán giả rời khỏi rạp chiếu phim với sự băn khoăn về sáu kết luận khả dĩ khác và những quyết định của từng người có thể thay đổi diễn biến của bộ phim như thế nào.

Công nghệ cùng cách tiếp cận mới lạ trong cách kể chuyện là điều mà khán giả vô cùng thích thú và rất muốn thấy ở các thể loại khác như phim kinh dị, bí ẩn.

Đạo diễn Tobias Weber đã thiết kế một hệ thống mà theo đó, nếu lựa chọn của khán giả càng tốt đẹp và vị tha quên mình, kết cục của nhân vật cũng tốt hơn, trong đó có đúng một “true ending” - kết thúc có hậu kiểu Hollywood. Ngược lại, nếu khán giả đi theo những phương án ích kỷ thì cái kết của nhân vật cũng không hề vui vẻ gì.

Từng ra mắt trên toàn thế giới dưới định dạng trò chơi, Late Shift thu về 3,28 triệu USD tính đến tháng 11.2020. Con số này gấp hơn 2 lần chi phí sản xuất 1,5 triệu USD. Late Shift khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 2.12.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.