Vớt được thi thể bé trai 10 tuổi trong vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai

Đỗ Trường
Đỗ Trường
18/05/2018 08:45 GMT+7

Một chiếc sà lan lật trên sông Đồng Nai vào rạng sáng 18.5 khiến 3 người mất tích. Cơ quan chức năng triển khai các công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 10 giờ ngày 18.5, thi thể bé trai 10 tuổi được tìm thấy.

Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 18.5 trên sông Đồng Nai, đoạn sông thuộc địa phận P.Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
Sà lan chở cát lật trên sông Đồng Nai, 3 người mất tích Ảnh: Đỗ Trường
Triển khai công tác tìm kiếm người mất tích Ảnh: Đỗ Trường
Theo thông tin ban đầu, lúc khoảng 1 giờ ngày 18.5, 1 chiếc sà lan chở cát đang lưu thông trên sông thì gặp sự cố, khiến sà lan bị lật xuống sông. Lúc này trên sà lan có gia đình gồm 5 người. Người chồng đang điều khiển sà lan cùng 1 con trai kịp nhảy thoát vào bờ, còn mẹ vợ, vợ và một người con khác đang ngủ trên sà lan hiện mất tích.
Cảnh sát PCCC Bình Dương và lực lượng chức năng đã đưa người nhái đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.
Triển khai công tác cứu hộ cứu nạn Ảnh: Đỗ Trường
Đội người nhái được triển khai đến hiện trường Ảnh: Đỗ Trường
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận chiếc sà lan bị lật Ảnh: Đỗ Trường

Đến gần 9 giờ ngày 18.5, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành trục vớt chiếc sà lan có trọng tải khoảng 1.000 tấn mang số hiệu LA 065.16 bị lật úp trên sông Đồng Nai, đoạn qua cù lao Thạnh Phước (P.Thạnh Phước).
Cơ quan chức năng cũng đã xác nhận được danh tính các nạn nhân. Theo đó, rạng sáng cùng ngày (18.5), 5 người trong một gia đình gồm ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi), Phạm Chí Cường (19 tuổi), bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi), Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi) và bà Huỳnh Thị Tiết (cùng trú tỉnh Bình Dương) cùng ở trên chiếc ghe đẩy sà lan chở cát vào giao cát tại một công trình cạnh bên cù lao Thạnh Phước.
Trong lúc gia đình ngủ để chờ giao cát thì chiếc sà lan nặng khoảng 1.000 tấn bất ngờ lật úp, đè lên chiếc ghe. Sự việc khiến bà Dung, Quốc Bảo và bà Tiết bị mất tích. Riêng Phạm Văn Hùng và Phạm Chí Cường kịp bơi vào bờ thoát nạn.
Đến 10 giờ ngày 18.5, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của em Phạm Văn Quốc Bảo, một trong số 3 nạn nhân mất tích.
Đến 10 giờ 50 ngày 18.5, thi thể nạn nhân thứ 2 đã được tìm thấy. Công tác tìm kiếm nạn nhân thứ 3 vẫn đang diễn ra.
Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.