Lật sà lan, 1 người mất tích, 2 người thoát chết

01/04/2014 09:29 GMT+7

(TNO) Sáng 1.4, chiếc sà lan trọng tải 1.200 tấn đang trên đường chở đá vào cảng Sơn Dương (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) thì bị lật úp khiến 1 người mất tích, 2 người may mắn thoát chết.

(TNO) Sáng 1.4, chiếc sà lan trọng tải 1.200 tấn đang trên đường chở đá vào cảng Sơn Dương (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) thì bị lật úp khiến 1 người mất tích, 2 người may mắn thoát chết.

Lật sà lan ở cảng Vũng Áng: 1 người mất tích, 2 người thoát chết
Chiếc sà lan bị lật úp tại cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) vào sáng 1.4 - Ảnh: Tuấn Duy

Thông tin trên được ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh xác nhận với PV Thanh Niên Online vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Cũng theo ông Tuấn, hiện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tìm kiếm người mất tích và lên phương án trục vớt sà lan bị lật.

Nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, lúc 1 giờ sáng 1.4, chiếc sà lan (trọng tải 1.200 tấn, mang ký hiệu “Thiên Tài 27” (của công ty Thiên Tài) chở đá vào cảng Sơn Dương để phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn, khi cách đất liền khoảng 150 m thì bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh lật úp.

Lúc xảy ra sự cố, trên sà lan có 3 người gồm: anh Ngô Văn Đường (47 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), anh Phan Văn Liễu (46 tuổi, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), anh Phan Viết Chức (51 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm nghề lái máy múc cho công ty Nibelc).

Sau khi sà lan bị lật, cả ba người bị hất văng xuống biển. Đến 6 giờ sáng cùng ngày thì anh Đường và anh Liễu may mắn được ngư dân Hà Tĩnh đi biển vớt được, đưa vào bờ, hiện sức khỏe của hai người này dần bình phục. Riêng anh Chức hiện mất tích.

Nguyên Dũng

>> Sà lan đâm cầu tạm, nhiều người hú vía
>> 6 sà lan mắc kẹt gầm cầu
>> Sà lan bị nghiêng, một công nhân tử nạn
>> Cứu 3 thuyền viên trên sà lan trôi dạt
>> Cứu sống 4 thuyền viên sau va chạm giữa sà lan và tàu hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.