Lắt léo chữ nghĩa: Nguồn gốc chữ Bụt và Phật

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
07/11/2021 06:30 GMT+7

Trước đây, từng có ý kiến cho rằng chữ Bụt là cách đọc theo phiên âm từ chữ Buddha (đấng đã giác ngộ).

Tuy nhiên, đây là nhận định chưa chuẩn xác, bởi Bụt không phải là chữ phiên âm từ chữ Buddha (trong tiếng Anh và vài ngôn ngữ khác, kể cả tiếng Bồ Đào Nha).

Đồng ý rằng Buddha có nghĩa là Phật, song đây không phải là chữ để phiên âm thành Bụt - một từ trong tiếng Việt có nghĩa là ông tiên trong truyện cổ tích và là Phật trong Phật giáo như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng viết: “Đạo Bụt”. Bụt chính là chữ phiên âm từ chữ बुद्ध trong Phạn ngữ. Chữ बुद्ध có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa là Phật. Chữ này được phát âm là buddh (bao gồm âm bud + âm bật hơi dh). Âm mà tai người nghe rõ là bud, đây chính là âm để tạo ra chữ Bụt, còn Buddha chỉ là cách phiên âm sang tiếng Anh của chữ बुद्ध.

Trong tiếng Việt, Bụt là từ xuất hiện trước; còn Phật là từ xuất hiện sau. Chúng ta biết rằng Phật giáo du nhập vào VN khoảng từ đầu Công nguyên, thể hiện qua truyện cổ tích Chử Đồng Tử; qua bằng chứng về trung tâm Phật giáo thời đó là Luy Lâu (thuộc tỉnh Bắc Ninh); qua truyền thuyết về Tứ Pháp và Man Nương Phật Mẫu… Vì thế, Bụt chính là chữ phiên âm trực tiếp từ chữ बुद्ध (buddh) trong tiếng Phạn, kể từ khi Phật giáo Nam Tông (Tiểu thừa) du nhập vào VN; còn Phật (佛) là từ Hán Việt mà ta sử dụng khi Phật giáo Bắc Tông (Đại thừa) được truyền vào nước ta.

Vì vậy, theo tôi chữ Phật (佛) là một từ độc lập. Cũng giống như từ Bụt, chữ 佛 (Phật) do người Trung Quốc phiên trực tiếp từ chữ बुद्ध (buddh) chứ không phải phiên từ chữ Buddha, bởi vì chữ 佛 (Phật) đã xuất hiện trong tiếng Trung Quốc từ thời xa xưa. Quyển Quốc học đại sư (國學大師) của Nam Đảo Anh Đào cho biết: 佛 (Phật) là chữ lần đầu tiên được nhìn thấy trong Kinh Thi. Còn trong Triện văn (văn tự viết bằng chữ Triện), các ký tự của chữ 佛 (Phật) lần đầu được nhìn thấy bao gồm hai ký tự 人 (nhân) và 弗 (phật), dùng để chỉ một người đã tu luyện hoàn thiện, đặc biệt là Thích-ca Mâu-ni.

Theo thượng cổ âm hệ của Trung Quốc, chữ 佛 (Phật) được tạo dựng âm mô phỏng là bɯd, những nhà ngôn ngữ như Cao Bổn Hán, Vương Lực, Lý Vinh, và Phan Ngộ Vân… cũng phục dựng âm tương tự; riêng Bồ Lập Bổn dựng âm là but, cũng giống như Giáo sư Edwin G. Pulleyblank (Canada) đã phục dựng âm trung cổ sơ kỳ của 佛 (Phật) là but. Về sau but biến thành fɦjyt rồi trở thành fɦut trong giai đoạn âm trung cổ hậu kỳ. Cuối cùng, chữ Phật (佛) được phát âm là fú như trong tiếng Quan Thoại ngày nay.

Tóm lại, cả hai từ Bụt và Phật không phải là chữ phiên âm từ Buddha. Phật không phải là chữ rút gọn của Phật-đà (佛陀). Đơn giản, Phật chỉ là từ Hán Việt của chữ 佛 trong Hán ngữ. Cả hai chữ Bụt (tiếng Việt) và 佛 (Hán ngữ) đều được phiên âm từ chữ बुद्ध trong Phạn ngữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.