Larry Page và Sergey Brin rời vị trí lãnh đạo Alphabet

04/12/2019 14:17 GMT+7

Hai đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin của Google mới đây đã quyết định rời vị trí lãnh đạo công ty mẹ Alphabet, để lại vị trí cao nhất của tập đoàn cho Sundar Pichai - giám đốc điều hành của Google hiện tại.

Theo Bloomberg, Sundar Pichai - người dẫn dắt Google từ năm 2015 sẽ chính thức tiếp quản và điều hành Alphabet. Quá trình chuyển giao sẽ mang lại cho Pichai quyền giám sát tập đoàn Alphabet khổng lồ với những tham vọng về xe hơi tự hành, công nghệ chăm sóc sức khỏe cũng như những dự án lớn khác trong tương lai. Page và Brin vẫn sẽ kiểm soát các cổ đông và ở lại trong hội đồng quản trị của Alphabet.
Page và Brin bắt đầu công cụ tìm kiếm web của họ vào năm 1998 từ một dự án nghiên cứu tại Đại học Stanford, biến nó thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Page từng là giám đốc điều hành đầu tiên trước khi hội đồng quản trị đưa Eric Schmidt lãnh đạo công ty từ năm 2001 đến năm 2011. Page trở lại làm giám đốc điều hành sau đó và giám sát việc mở rộng của Google sang các lĩnh vực khác, bao gồm dịch vụ internet tốc độ cao và nghiên cứu về tuổi thọ, cũng như tham vọng biến Google thành mạng xã hội. Trong khi đó Brin giám sát phòng thí nghiệm phát triển xe tự lái và công nghệ thiết bị đeo Google Glass.
Page và Brin cho biết rằng “chúng tôi đã cam kết sâu sắc với Google và Alphabet trong một thời gian dài và sẽ vẫn tích cực tham gia với tư cách là thành viên hội đồng quản trị, cổ đông và đồng sáng lập. Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục nói chuyện với Sundar thường xuyên, đặc biệt là về các chủ đề mà chúng tôi đam mê”.
Nhưng nỗi ám ảnh chính của Page là trí thông minh nhân tạo (AI) dẫn đến thương vụ mua lại DeepMind, công ty tiên phong trong lĩnh vực AI học sâu. Những khoản đầu tư này đã củng cố vị trí dẫn đầu Google trong công nghệ non trẻ. Pichai đã thực hiện niềm đam mê của Page, sử dụng AI để cải thiện mảng kinh doanh tìm kiếm và quảng cáo chính của công ty.
Vào năm 2015, Google tái cơ cấu thành công ty mẹ Alphabet trong đó CEO của Google do Pichai nắm giữ. Page đã bị chỉ trích vì không tham gia nhiều hơn khi sức phát triển ngày càng tăng của Google đã làm dấy lên sự giám sát từ các nhà quản lý và các nhà lập pháp. Việc bổ nhiệm Pichai dẫn đầu Alphabet có thể giải quyết một số lo ngại này, bên cạnh một dấu hiệu rõ ràng là những người sáng lập tin tưởng vào khả năng của Pichai.
Những thay đổi cũng là một sự thừa nhận về những gì đã xảy ra tại công ty trong những năm gần đây. Pichai đã điều hành Google, đồng thời đưa một số dự án Alphabet dưới sự kiểm soát của mình. Pichai cũng đã làm chứng trước Quốc hội Mỹ và xử lý hầu hết các tranh cãi khác mà công ty phải đối mặt gần đây, chẳng hạn như các cuộc biểu tình của nhân viên về hợp tác quân sự và hành vi sai trái.
Những người sáng lập Google vẫn sẽ kiểm soát Alphabet thông qua các cổ phiếu biểu quyết đặc biệt. Alphabet là một trong những công ty nổi tiếng đầu tiên ở thung lũng Silicon tạo ra một cấu trúc mang lại cho người trong cuộc sức mạnh bên ngoài. Page và Brin hiện kiểm soát hơn 50% số phiếu và người phát ngôn của Alphabet cho biết những người sáng lập không có kế hoạch bán cổ phiếu của họ, ngoài các kế hoạch được tiết lộ trước đó.
Cổ phiếu của Alphabet đã tăng gần 1% trong giao dịch mở rộng vào ngày 3.12 và các cổ phiếu đóng cửa ở mức tăng khoảng 24% trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.